Biển Đông nhiều khả năng có bão kép trong những ngày tới

17/07/2019 16:50 GMT+7

Ngoài cơn bão Danas đang tiến vào Biển Đông, khu vực đông bắc Biển Đông cũng ghi nhận xuất hiện ổ mây có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Chiều nay, 17.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Dansa đang có gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.
Lúc 13 giờ chiều cùng ngày, tâm bão nằm trên vùng biển đông bắc đảo Luzon (Phillipines). Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 13 giờ ngày mai, 18.7, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía đông Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 8 - cấp 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão, vùng biển đông bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
Đáng chú ý, tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, ngoài cơn bão Danas đang có hướng di chuyển vào Biển Đông thì ngay trên vùng biển đông bắc Biển Đông đã ghi nhận một vùng mây lớn.
Theo nhận định, trong chiều tối và đêm nay, vùng mây này có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục có khả năng mạnh lên thành bão, sẽ khiến thời tiết trên biển có những diễn biến rất phức tạp. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.