Biên giới Tây Nam, 24/7 - Kỳ 4: Nóng bỏng Long An

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
07/06/2021 14:00 GMT+7

BĐBP tỉnh Long An quản lý đoạn biên giới dài 134,301 km và địa bàn 20 xã thuộc 5 huyện, 1 thị xã biên giới.

BĐBP tỉnh Long An quản lý đoạn biên giới dài 134,301 km và địa bàn 20 xã thuộc 5 huyện, 1 thị xã biên giới với 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia, 3 cửa khẩu phụ và 7 lối mở.

Chốt chặn barie trên đường tuần tra biên giới của đồn BP cửa khẩu quốc tế (CKQT) Bình Hiệp.

Mai Thanh Hải

Khu vực biên giới của tỉnh Long An địa hình tương đối bằng phẳng (ruộng liền ruộng, bờ liền bờ), có nhiều kênh rạch, đường mòn, lối mở.
Nhân dân 2 bên biên giới sống gần gũi, có mối quan hệ thân tộc, dân tộc lâu đời, trong điều kiện bình thường, thường xuyên qua lại trao đổi hàng hóa, thăm thân.

Kiểm tra mốc 200 do đồn BP Bình Thạnh quản lý - bảo vệ.

Mai Thanh Hải

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát (tháng 2.2020), thực hiện chỉ đạo của cấp trên, BĐBP tỉnh đã tổ chức khảo sát toàn bộ đoạn biên giới phụ trách, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, kênh rạch, ra quyết định thành lập và triển khai 42 tổ, chốt (sau đó dỡ bỏ 6 tổ, chốt chuyển sang tuần tra lưu động do chưa phân giới cắm mốc). Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự... tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn XNC trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. Quân số mỗi chốt có từ 10 đến trên 20 người, do cán bộ BĐBP làm chốt trưởng.

Thượng úy Trần Đình Thảo (đội trưởng tham mưu tổng hợp, chốt trưởng), sắp xếp nội vụ của chiến sĩ, trên chốt KT4, đồn BP CKQT Bình Hiệp.

Mai Thanh Hải

Hiện nay trên địa bàn biên giới tỉnh Long An đang duy trì 36 chốt cố định với trên 500 cán bộ chiến sỹ và 8 chó chiến đấu (các đơn vị tăng cường, gồm: BĐBP Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Nam Định, Ninh Bình, trường trung cấp 24 BP...), 6 tổ tuần tra lưu động và 3 tổ công tác cơ động gần 100 người.

Huấn luyện viên và chó chiến đấu được BTL BĐBP tăng cường cho Long An.

Mai Thanh Hải

Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 5.2021, BĐBP Long An đã phát hiện bắt giữ 102 vụ/158 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.
Đối tượng chủ yếu là người Việt Nam, người Campuchia, người Trung Quốc đến từ các tỉnh phía Bắc để sang Campuchia tìm kiếm việc làm; khởi tố 6 vụ/27 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và và môi giới, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép, bàn giao công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đưa đi cách ly 953 người.
Trong đó: Việt Nam 889 người (82 người xuất nhập cảnh trái phép, 707 người giải quyết nhập cảnh), các nước khác: 64 người (Trung Quốc 50 người; Ấn Độ: 10 thuyền viên; CPC: 02 người giải quyết nhập cảnh; Nhật Bản: 01 người giải quyết nhập cảnh; Malaixia: 01 người giải quyết nhập cảnh).

Đoàn công tác của BTL BĐBP kiểm tra, khảo sát khu vực biên giới Long An.

Mai Thanh Hải

“Chúng tôi đã chuẩn bị cả cho tình huống dịch diễn biến trầm trọng khiến Việt kiều, người Việt Nam cư trú làm ăn tại 2 tỉnh của Campuchia đối diện Long An sẽ bằng mọi cách để về nước, với số lượng (dự kiến) khoảng từ 50 - 100 người/ngày", đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng BĐBP Long An cho biết vậy và nhấn mạnh: “Ngoài việc tăng cường quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, chúng tôi đang tăng cường huy động mọi nguồn lực cho các tổ chốt để bộ đội bám trụ lâu dài, như: Tham mưu UBND tỉnh triển khai khoan giếng hoặc kéo nước máy đến 36/36 tổ, chốt; đề nghị sở KH&CN triển khai dự án thắp sáng đường biên;hướng dẫn cán bộ chiến sỹ tăng gia, chăn nuôi tại tổ, chốt đảm bảo rau xanh, thịt cá tươi đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho bộ đội”... 

Người dân cung cấp tình hình cho BĐBP đồn Bình Thạnh.

Mai Thanh Hải

Trên nhà tạm của chốt BP.

Mai Thanh Hải

Nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội trên chốt tạm Long An.

Mai Thanh Hải

Thiếu tướng Lê Đức Thái (Tư lệnh BĐBP) kiểm tra công cụ hỗ trợ của 1 chốt BP Long An.

Mai Thanh Hải

 

Kiểm tra cuộc sống của bộ đội trong nhà tôn.

Mai Thanh Hải

Kiểm tra trang thiết bị tại chốt.

Mai Thanh Hải

 

Kiểm tra đời sống bộ đội trong nhà lắp ghép mới được BTL BĐBP trang cấp.

Mai Thanh Hải

 

Động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Mai Thanh Hải

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm chính trị BĐBP (trái) nghe trung tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên đồn BP CKQT Bình Hiệp (phải) báo cáo tình hình trên tuyến biên giới don đồn phụ trách.

Mai Thanh Hải

 

Thủ trưởng BTL BĐBP tặng quà cán bộ chiến sĩ chốt KT4 (Bình Hiệp, Long An)

Mai Thanh Hải

 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.