Biển hiệu kiểu mẫu chỉ màu đỏ và xanh: Nên đa dạng hóa cảnh quan đô thị

14/05/2016 08:31 GMT+7

Đó là ý kiến nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Tại sao biển hiệu chỉ màu đỏ và xanh? đăng trên Thanh Niên ngày 13.5.

Phải rộng lối cho sáng tạo
Theo tôi nghĩ, kiến trúc và cảnh quan đô thị nhất thiết phải có sự can thiệp của chính quyền, nhưng cần phải để rộng lối cho sáng tạo. Ví dụ, một khu phố, chỉ cần quản lý và ràng buộc về khoảng lùi so với vỉa hè, có thể quy định màu sơn, nhưng chỉ là đối với những khu đô thị mới xây dựng. Còn các biển hiệu để kinh doanh là tùy vào đặc trưng của mỗi ngành hàng, không nên cứ rập khuôn một kiểu.
Nguyễn Thị Thúy
(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Đa dạng hóa màu sắc đô thị
Màu sắc và khung cảnh đô thị được đẹp lên là nhờ phát huy hết tư duy thẩm mỹ và chất liệu được sử dụng của mỗi nhà trên từng biển hiệu. Sự hài hòa nằm trong tổng thể chung sẽ tạo nên một đô thị đa sắc nhưng vẫn giữ được cái khuôn khổ mà nhà nước bắt buộc. Theo tôi, nhà nước chỉ cần quản lý và bắt buộc về khía cạnh mật độ, khoảng lùi, tầng cao và sự kết nối với hạ tầng đô thị là đủ, còn màu sắc của mỗi nhà, biển hiệu kinh doanh, thì nên để gia chủ định đoạt.
Phạm Dũng
(Q.8, TP.HCM)
Nên quy định thoáng hơn
Nhà nước có thể quy định kích cỡ, vị trí treo biển hiệu, còn màu sắc và thiết kế của mỗi cửa hiệu thì phải do tự gia chủ định đoạt. Tôi cho rằng, chính quyền Q.Thanh Xuân cũng có ý tốt khi thực hiện việc này, nhưng có vẻ cứng nhắc. Giá như tham khảo thêm ý kiến các kiến trúc sư, chuyên gia và đặc biệt là người dân, thì chắc chắn sẽ có những khu phố đẹp và không đơn điệu như vậy.
Nguyễn Hà
(Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Cần có bộ quy chuẩn
Để đô thị đẹp hơn cần có bộ quy chuẩn, trong đó quy định cái gì nhà nước bắt buộc, cái gì người dân có thể tự sáng tạo theo ý thích của mình. Tất nhiên là phải trong khuôn khổ văn hóa, không lòe loẹt. Điều này rất cần sự tham vấn của nhiều ngành như xây dựng, kiến trúc, văn hóa và cả các chuyên ngành về lịch sử nữa. Chẳng hạn, khi tôn tạo cảnh quan các phố cổ ở Hà Nội, thì cần có các nhà sử học tham gia ý kiến, nếu không sẽ phá vỡ cảnh quan của một hệ thống phố cổ gắn liền với bề dày lịch sử của đất Tràng An.
Trần Tuấn
(Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)
Trần Văn Tân
Tôi chưa bao giờ thấy một con phố, một tuyến đường sẽ đẹp khi cái gì cũng giống nhau. Hãy để cho người dân, chủ doanh nghiệp, cửa hàng... có quyền sáng tạo nên biển hiệu kinh doanh của mình miễn tuân thủ đúng quy định của luật Quảng cáo, không gây lộn xộn, nhếch nhác, phản cảm và bảo đảm đúng kiểu mẫu của khu phố là được.
Trần Văn Tân
(Q.Gò Vấp, TP.HCM)
Huỳnh Duy Hiệu
Rõ ràng cách làm xơ cứng, thiếu thẩm mỹ cho biển hiệu ở khu phố kiểu mẫu là hoàn toàn không phù hợp. Cần khuyến khích sự sáng tạo của người dân, phù hợp với phong cách của mỗi cửa hàng, cửa hiệu, không nên cứng nhắc. Một khu phố đẹp khi chúng ta quản lý về mặt kiến trúc có những nét đồng bộ, còn phát huy tư duy thẩm mỹ khi thiết kế các biển hiệu thì hãy để gia chủ tự lo, như thế sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Huỳnh Duy Hiệu 
(Q.8, TP.HCM)
An Phong - Duy Khang
 (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.