Biển nước bao vây huyện vùng cao Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
19/07/2018 20:43 GMT+7

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nước lũ từ thượng nguồn các dòng sông tràn về bao vây khu vực trung tâm huyện vùng cao Ba Chẽ của tỉnh Quảng Ninh.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến chiều ngày 19.7, huyện vùng cao Ba Chẽ vẫn chìm trong biển nước, do lũ từ các dòng sông thượng nguồn đổ về, gây ngập úng nặng.
Tính đến 19 giờ ngày 19.7, toàn huyện Ba Chẽ vẫn ngập trong biển nước, trong đó có 14 điểm bị ngập nặng, tuyến tỉnh lộ 330 và nhiều đường liên xã, liên thôn bị chia cắt với trung tâm huyện. Mưa lũ còn gây ngập toàn bộ tầng 1, chợ trung tâm huyện, 50 nhà dân, 4 ha hoa màu bị ngập úng, 12 nhà dân có nguy cơ sạt lở, 5 cột điện bị đổ và làm xói lở, mố cầu Khe Đá, Khe Cóc thị trấn Ba Chẽ bị hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở
Trước diễn biến phức tạp do mưa lũ sau cơn bão số 3, Lữ đoàn Hải quân 147 đã điều 2 xe lội nước vào huyện Ba Chẽ để ứng cứu. Trong chiều 19.7, ông Nguyễn Xuân Ký, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã đến huyện Ba Chẽ chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông Ký yêu cầu Ba Chẽ cử người trực 24/24h tại các ngầm tràn không để xảy ra thiệt hại về người do mưa lũ.
Dưới đây là những hình ảnh ngập lụt ở Ba Chẽ ngày 19.7.
Thị trấn Ba Chẽ chìm trong biển nước Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Đến chiều tối 19.7, nước lũ trên sông Ba Chẽ vẫn chưa rút Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Ba Chẽ đang hứng chịu trận lũ lớn Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Nước lũ tràn cả vào khu vực trung tâm huyện Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Khoảng 50 nhà dân bị nước tràn vào gây ngập hư hại về tài sản Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Đường phố Ba Chẽ ngập trong nước lũ Ảnh L.N
Huyện Ba Chẽ ban hành lệnh khẩn cấp, nghiêm cấm người dân đến vùng nguy hiểm Ảnh L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.