
Tướng Iran nói Trung Đông sẽ bị hủy diệt nếu Mỹ đánh Iran
Thiếu tướng Gholamali Rashid thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) cảnh báo nếu xung đột Iran-Mỹ nếu bùng nổ sẽ hủy hoại toàn bộ Trung Đông.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố Washington đang triển khai nhóm tàu sân bay tác chiến USS Abraham Lincoln cùng máy bay ném bom đến Trung Đông để ứng phó “những dấu hiệu và cảnh báo” đáng lo ngại từ Iran.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn chiến tranh với Iran, nhưng ông có thể bị các cố vấn cùng lãnh đạo Israel lôi kéo vào xung đột. Trong trường hợp đó, Iran "quyết tự vệ", ông nói
Bộ Ngoại giao Venezuela ngày 15.4 cáo buộc Canada ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro.
Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo bác bỏ “hạn chót vào cuối năm nay” do Chủ tịch của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân.
Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức giấu tên tiết lộ chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh chương trình bí mật nhằm phá hoại tên lửa của Iran.
Trang tin Meari của CHDCND Triều Tiên ngày 7.1 cảnh báo Mỹ không nên tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt và gây áp lực nhằm thử thách lòng kiên nhẫn của Bình Nhưỡng.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo phương Tây sẽ "ngập tràn ma túy, người tị nạn và những vụ tấn công khủng bố" nếu Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt chống Tehran.
Ả Rập Xê Út có thể sẽ khai thác lượng dầu thô cao kỷ lục trong tháng 7.2018, khi chính quyền Trump kêu gọi cắt giảm hoàn toàn lượng dầu xuất khẩu từ Iran.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có chung quan điểm rằng những hành động đồng thời, theo giai đoạn là cần thiết để đạt được phi hạt nhân hóa và hòa bình.
Đánh giá những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ gần đây, giới chuyên gia dự đoán có khả năng Washington muốn thay đổi chế độ ở Iran.
CHDCND Triều Tiên bác bỏ cáo buộc cho rằng Bình Nhưỡng tấn công mạng nhắm vào cơ sở dữ liệu của một ủy ban thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ) chịu trách nhiệm theo dõi việc thực thi biện pháp trừng phạt chống lại nước này.