Biên phòng An Giang: Liên tục bắt buôn lậu thuốc lá trong lúc giãn cách xã hội

22/07/2021 20:47 GMT+7

Tỉnh An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại từ Campuchia về Việt Nam vẫn hoạt động.

Chiều ngày 22.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho hay, lực lượng Biên phòng tỉnh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ hơn 5.000 gói thuốc lá ngoại các loại.

Lực lượng Biên phòng An Giang kiểm điếm thuốc lá nhập lậu thu giữ

(Ảnh: CTV)

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 20 ngày 22.7, lực lượng Đồn Biên phòng Phú Hội tuần tra, kiểm soát biên giới trong phạm vi đảm nhiệm. Đến khu vực ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, H.An Phú thì phát hiện có nhiều người đang chuẩn bị đai vác hàng hóa nhập lậu từ bên kia biên giới đi về hướng Việt Nam nên mật phục, truy bắt.
Khi phát hiện Tổ công tác, các đối tượng lợi dụng đêm tối, vứt bỏ lại 2.700 gói thuốc lá ngoại các loại, rồi chạy về bên kia biên giới. Qua đó, lực lượng biên phòng thu giữ số thuốc lá tang vật mang về cơ quan biên phòng xử lý theo quy định.
Còn tại tuyến biên giới của TP.Châu Đốc, khoảng 1 giờ 40 phút cùng ngày 22.7, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức tuần tra, kiểm soát đến khu vực giữa mốc 266/1 và 266/2, cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 50m thì phát hiện một nhóm người đang vác các bao đồ từ Campuchia đi về hướng Việt Nam. Qua truy đuổi, nhóm người trên chạy về bên kia biên giới và bỏ lại 4 bao ni lông chứa 1.300 gói thuốc lá ngoại các loại.
Trước đó, vào hồi 0 giờ 15 phút ngày 21.7, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, H.An Phú, An Giang đã mật phục, phát hiện thu giữ 1.000 gói thuốc lá nhập lậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.