Biên phòng Việt - Trung tuần tra ngăn chặn vượt biên trái phép phòng ngừa dịch Covid-19

28/02/2020 15:35 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng quản lý biên giới tỉnh Vân Nam ( Trung Quốc ) thành lập 9 tổ tuần tra để ngăn chặn người vượt biên trái phép, tuyên truyền để người dân phòng ngừa dịch Covid-19 .

Trong ngày 27 - 28.2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức các hoạt động tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới và phòng chống dịch Covid-19.
Diễn ra trong 2 ngày, lực lượng quản lý biên giới hai nước Việt Nam, Trung Quốc đã thống nhất kiểm tra trên tuyến biên giới từ mốc 87, thuộc khu vực xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cho đến mốc 167 thuộc xã Pha Long (huyện Mường Khương) của tỉnh này.
Ngoài kiểm tra, rà soát an ninh trật tự cũng như việc thực thi pháp luật tại các điểm trên, dịp này, lực lượng biên phòng hai nước đã phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền giáo dục cho hơn 500 lượt cư dân biên giới để phòng ngừa dịch bệnh.
Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất duy trì cơ chế luân phiên tổ chức tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên biên giới mỗi tháng 1 lần.
Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, hai bên cùng phối hợp làm tốt công tác quản lý biên giới, đường mòn, lối mở, đấu tranh phòng chống buôn lậu; tăng cường các hoạt động tuyên truyền cho người dân vùng biên giới tuân thủ pháp luật phòng chống dịch bệnh, kiên quyết ngăn chặn các hành vi vượt biên trái phép, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.