Biểu tình chống Hồi giáo lớn chưa có ở Đức

23/12/2014 14:37 GMT+7

(TNO) Cuộc biểu tình phản đối Hồi giáo với số lượng người tham gia kỷ lục lên đến hơn 17.500 đã diễn ra tại miền đông nước Đức vào hôm 22.12, theo thống kê từ cảnh sát Đức.

(TNO) Một cuộc biểu tình phản đối Hồi giáo với số lượng người tham gia kỷ lục lên đến hơn 17.500 đã diễn ra tại miền đông nước Đức vào hôm 22.12, theo thống kê của cảnh sát Đức.  

Người dân Đức tham gia cuộc biểu tình chống Hồi giáo tại thành phố Dresden - Ảnh: AFP

Chính phủ Đức trong nhiều tuần qua đã phải chật vật đối phó với sự xuất hiện của phong trào “Những người châu Âu yêu nước chống sự Hồi giáo hóa các nước phương Tây”, gọi tắt là PEGIDA, vốn đang lớn mạnh lên nhanh chóng từ quy mô vài trăm người tại thành phố Dresden hồi tháng 10, theo hãng tin Telegraph (Anh).

Khoảng 4.500 người phản đối phong trào này đã tuần hành khắp thành phố, mang theo biểu ngữ “Giải phóng Dresden khỏi phát xít”, đồng thời cảnh báo rằng nước Đức không có chỗ cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bài ngoại.

Tuy nhiên, phần lớn người tham gia phong trào PEGIDA khẳng định họ không phải phần tử phát xít, mà là những người ái quốc lo lắng cho “sự xuống nước” của nền văn hóa và các truyền thống có nguồn gốc từ đạo Thiên Chúa của mình.

Những người này cũng tố cáo các đảng phái chính trị trong nước phản bội và giới truyền thông lừa dối họ.

Đứng trong trời băng giá, những người biểu tình tụ tập bên ngoài nhà hát Semperoper, biểu tượng lịch sử của thành phố Dresden, và cùng hát vang các bài ca Giáng Sinh. Cảnh sát ước tính có khoảng 17.500 người biểu tình hôm 22.12, tăng vọt từ con số 15.000 một tuần trước đây.

Một linh mục Tin Lành của bang Saxony chỉ trích rằng, thông qua việc hát bài ca Giáng Sinh, những người tham gia PEGIDA đang “lợi dụng biểu tượng và truyền thống của Thiên Chúa giáo” cho mục đích chính trị, hãng tin DPA (Đức) cho hay.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder kêu gọi người dân phát động một “cuộc nổi dậy của sự đúng đắn” để chống lại phong trào PEGIDA và cho rằng “chúng ta hiện đang cần một phản ứng như thế từ công chúng”.

Ở thành phố Bonn, Kassel và Wuerzburg tại miền tây nước Đức, phong trào này yếu hơn, với chỉ khoảng 200 người tham gia tại mỗi thành phố. Số lượng người phản đối phong trào trên cả nước Đức vào khoảng 20.000 người, theo Telegraph.

Cảnh sát cho biết không có bạo động xảy ra, nhưng thông báo đã tạm giam 8 người tại vùng Kassel, miền trung nước Đức, DPA đưa tin.

Cuộc tuần hành chống PEGIDA lớn nhất được tổ chức tại Munich, thành phố miền nam, nơi có ít nhất 12.000 người tham gia với biểu ngữ: “Hãy tạo chỗ - Người tị nạn được chào đón”.

Các chính trị gia thuộc tất cả các đảng phái chính trị lớn ở Đức bị sốc trước sự lớn mạnh của phong trào chống Hồi giáo và bài ngoại nói trên.

Telegraph nhận định PEGIDA nổi lên trong bối cảnh Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, trở thành điểm đến hàng đầu châu lục của những người lưu vong xin tị nạn và là quốc gia xếp thứ 2 về lượng người nhập cư, sau Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.