Biểu tình nổ ra ở Campuchia

07/09/2013 13:48 GMT+7

(TNO) Hàng ngàn người Campuchia đã tham gia vào cuộc biểu tình do đảng đối lập tổ chức tại thủ đô Phnom Penh vào hôm nay, 7.9.

(TNO) Hàng ngàn người Campuchia đã tham gia vào cuộc biểu tình do đảng đối lập tổ chức tại thủ đô Phnom Penh vào hôm nay, 7.9.

Biểu tình nổ ra ở Campuchia
 Người biểu tình mang theo hoa sen - Ảnh: AFP

Theo AFP, một số người biểu tình đã mang theo hoa sen, áp phích và biểu ngữ viết bằng chữ Khmer.

Những người biểu tình tụ tập tại công viên Tự do ở thủ đô Phnom Penh để lắng nghe bài phát biểu của lãnh đạo đảng đối lập Cứu quốc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy.

Theo dự kiến, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) sẽ công bố kết quả cuối cùng vào ngày mai, 8.9.

Theo AP, kết quả cuộc bầu cử cách đây 6 tuần mang lại cho đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen 68 ghế tại Quốc hội so với 55 ghế của đảng CNRP.

Phe đối lập đã yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra độc lập để xem xét các cáo buộc về những vi phạm trong cuộc bầu cử ngày 28.7. Tuy nhiên, cả NEC lẫn chính phủ Campuchia đều bác bỏ yêu cầu này.

Phe đối lập Campuchia đã thúc giục những người biểu tình tránh gây bạo lực.

“Nếu có người xấu cố tình gây rắc rối, lực lượng của chúng tôi có quyền ngăn chặn và trấn áp họ", cảnh sát trưởng Phnom Penh Chuon Sovann nói với AFP.

Chính phủ Campuchia đã thúc người người nước ngoài hãy tránh xa cuộc biểu tình trong khi các đại sứ quán Mỹ và Canada cũng đưa ra cảnh báo tương tự với công dân của họ.

Sơn Duân

>> Campuchia thắt chặt an ninh trước biểu tình
>> Trung Quốc tài trợ lớn cho Lào, Campuchia
>> Mỹ cảnh báo công dân ở Campuchia
>> Phe đối lập Campuchia giở chiêu mới
>> Cảnh báo đảo chính ở Campuchia
>> Quân cảnh Campuchia biểu dương lực lượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.