Bill Gates, 7 sự kiện trong một ngày

22/04/2006 16:22 GMT+7

Thay vì chuyên cơ như một số dự đoán, 22h30 tối hôm qua (21/4), chuyến máy bay của Japan Airlines đã đưa Bill Gates hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Tuy có phần mệt sau chuyến bay dài hơn 20 tiếng, nhưng người giàu nhất hành tinh vẫn khá tươi tỉnh trước ánh đèn flash. Trong ngày hôm nay (22/4), ông tham gia 7 sự kiện tại Hà Nội và Bắc Ninh.

1. Từ 8h sáng, Bill Gates có cuộc gặp với Thủ tướng Phan Văn Khải. Tại buổi tiếp, Thủ tướng cho biết: ông rất vui mừng vì ngài chủ tịch Bill Gates có một ngày bận rộn với nhiều hoạt động tại Việt Nam và tin tưởng rằng, ngày hôm nay sẽ là ngày có thể giúp ông Bill Gates hiểu hơn về 83 triệu người Việt Nam. Thủ tướng cho biết, mặc dù rất bận rộn với chương trình Đại hội Đảng X của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng Thủ tướng vẫn muốn dành thời gian đặc biệt để tiếp đón ngài Chủ tịch Bill Gates. Sau khi giới thiệu đôi nét về thành tựu 20 năm đổi mới của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh,  CNTT luôn được chính phủ Việt Nam xem như một lĩnh vực ưu tiên phát triển.
 
Ông Bill Gates đã bày tỏ lời cảm ơn về sự tiếp đón trọng thị mà Nhà nước, Chính phủ Việt Nam dành cho ông và hy vọng chuyến thăm sẽ đưa đến một cơ hội hợp tác mới, sâu rộng giữa Microsof và các đối tác Việt Nam.
 
Cũng trong sáng nay, tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước Trần Đức Lương đã thân mật tiếp Chủ tịch Microsoft Bill Gates.

2. Tiếp đó, Bill Gates xuất hiện trước khoảng 700 sinh viên, đại diện cho sinh viên Hà Nội tại Hội trường C2, ĐH Bách Khoa Hà Nội. 9h20, Bill "ra mắt" bằng một bài phát biểu khoảng 20 phút với chủ đề: "Tương lai của CNTT" và đã có  buổi giao lưu thú vị. Ông chủ tịch Microsoft cũng trực tiếp trao 10 suất học bổng của Microsoft trị giá 1.000 USD/1suất cho 10 sinh viên xuất sắc: Đỗ Trọng Trường Phúc, Phan Thị Mỹ Hạnh, Trần Quang Khải (Đại học Bách khoa Hà Nội), Hồng Trung Dũng, Nhâm Xuân Nam (Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh), Đinh Ngọc Thắng, Nguyễn Đức Thịnh (Đại học Công nghệ - ĐHQGHN), Lê Hoàng Sơn, Bùi Đình Duy (Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) và Nguyễn Thị Hồng Nhạn (Học viện Bưu chính Viễn thông). 10 sinh viên này sẽ tham dự các khóa đào tạo trong 6 tháng tại các cơ sở của Microsoft ở trong nước.

3. 11h15 đến 12h15, chủ tịch Microsoft Bill Gates có cuộc gặp mặt ăn trưa với cộng đồng DN Việt Nam tại khách sạn Hilton, do Phòng Thương mại Công nghiệp VN (VCCI) chủ trì. Trả lời Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Thảo, Phó TTK VCCI nói: "Rất ấn tượng! Bill Gates rất quan tâm về tiềm năng phát triển CNTT của Việt Nam. Còn hơn thế, là sự tin cậy. Ông ấy tin rằng cộng đồng doanh nghiệp VN sẽ góp phần chính khơi dậy tiềm năng ấy".

Trao học bổng cho những sinh viên học giỏi

Cùng có mặt, anh Phạm Kim Sơn cho biết, sau phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bill Gates nói đại ý: thừa nhận tiềm năng to lớn của nguồn nhân lực trẻ VN, sự kiện này sẽ mở ra cơ hội mới và lớn cho công nghệ tin học VN. Khi chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết tại Hà Nội có 45 trường đại học và hàng trăm viện nghiên cứu khoa học. Ông đề xuất Microsoft nên tiến tới lập một viện nghiên cứu phát triển công nghệ phần mềm tại VN. Bill đã chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu, thích thú.

4. 12h30, Bill Gates chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận Cung cấp Bản quyền Phần mềm giữa Microsoft và Bộ Tài chính Việt Nam tại khách sạn Hilton.

5. 13h50 - 15h, ông tiếp tục gặp mặt cộng đồng CNTT Việt Nam trong buổi tọa đàm có tên: "Tương lai của phần mềm Việt Nam với Tầm nhìn mới” tại Nhà hát lớn HN, trao đổi về những mối quan tâm chung của cộng đồng CNTT VN trước các xu hướng của CNTT thế giới.

6. Ngay sau đó, ông Bill Gates tham dự cuộc họp với Ban chỉ đạo quốc gia CNTT do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chủ trì và có những trao đổi từng vấn đề cụ thể với Bộ Bưu chính Viễn thông - cơ quan quản lý về CNTT quốc gia.

7. 16h45, Bill Gates sẽ về thăm một điểm Bưu điện Văn hóa xã tại xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, tìm hiểu về tình hình phổ cập CNTT của một vùng nông thôn VN. Ông cũng công bố chương trình OneClick - dự án máy tính giá rẻ của Microsoft và các đối tác tại VN. Sau cùng, Bill Gates sẽ tham dự một buổi họp báo ngắn với đông đảo báo chí trong nước và quốc tế ngay tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

Bill Gates: "Microsoft rất tự hào đã mở toang cánh cửa tới những người chịu thiệt thòi trong cuộc sống"

"Tôi rất vui mừng khi được đến đây - đất nước VN và đứng trước các bạn trong ngày hôm nay. Bây giờ đang là thời điểm tuyệt vời khi được làm việc trong ngành CNTT. CNTT mang đến cơ hội để thay đổi cách sống, kinh doanh, nghiên cứu, học tập,... của chúng ta. CNTT giúp đưa những hoài bão của các bạn lên phía trước.

Tại VN, việc tạo ra những việc làm ở đây và đưa đến những công nghệ phần mềm hiện đại là sứ mệnh của chúng tôi! Ở VN, việc đưa máy tính vào trong các trường học là điều rất tuyệt! Tôi đã không có được cơ hội ấy. Khi tôi là một cậu sinh viên 13 tuổi, đang học tại trường trung học, tôi đã phải xếp hàng rất dài để sử dụng máy tính.

19 tuổi, tôi đã bỏ học giữa chừng và bắt đầu sự nghiệp với công ty Microsoft ngày nay của chúng tôi. Đến nay, 1 tỷ máy tính trên thế giới đang sử dụng phần mềm của Microsoft, nhưng, đó mới chỉ là bắt đầu. Microsoft rất tự hào vì đã mở cánh cửa phần mềm tới những người phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Người khiếm thị không thể đọc sách, nhưng với Windows, chúng tôi đã mở toang cánh cửa đưa họ đến với thế giới tri thức, có công việc làm, có năng suất cao và đóng góp cho xã hội.

Sử dụng công nghệ, chúng ta sẽ phát huy hết mọi tiềm năng và khả năng. Khi tôi là sinh viên, vì không có Internet nên lúc nào tôi cũng phải "kè kè" mang theo cuốn Bách khoa toàn thư. Còn giờ đây, các bạn sinh viên chỉ cần một máy vi tính, vào mạng Internet, các bạn sẽ có thể tìm kiếm thấy mọi thứ các bạn cần, rất đầy đủ".

Đặng Ngọc Khoa
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.