Billiards 3 băng Việt Nam không được dự giải đồng đội thế giới 2020

08/02/2020 20:14 GMT+7

Dù đã vào đến vòng tứ kết giải billiards 3 băng đồng đội thế giới năm ngoái, nhưng đội tuyển billiards 3 băng Việt Nam sẽ không được tham dự giải năm nay được diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8.3 tại thành phố Viersen (Đức) do châu Á chỉ có 2 suất.

Trong những năm gần đây, nói đến billiards 3 băng ở châu Á thì chỉ có 2 quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam có thể tranh chấp cùng với những tay cơ hàng đầu thế giới ở những giải World Cup hay giải vô địch thế giới.
Cả hai quốc gia này đều có những nhà vô địch World Cup và đại diện Việt Nam là Trần Quyết Chiến đã từng đăng quang giải đấu trên sân nhà năm 2018. Bên cạnh đó, Quyết Chiến cũng đang nằm trong tốp 10 những tay cơ hàng đầu thế giới.

Trần Quyết Chiến (trái) và Nguyễn Quốc Nguyện lọt vào tứ kết giải đồng đội thế giới 2019

Kozoom

Giải đồng đội thế giới dù không nằm trong danh sách những giải đấu tính điểm của UMB (Liên đoàn Billards thế giới), nhưng đây là giải đấu mang màu cờ sắc áo quốc gia nên các cơ thủ đều mong muốn được có mặt. Những quốc gia tham dự phải nằm trong danh sách tuyển chọn của Liên đoàn Billiards của các châu lục và UMB giới hạn bằng những suất phân bổ cố định. Ở giải đấu năm nay, trong khi châu Âu có 9 suất tham dự thì châu Á chỉ có 2 suất giành cho Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trần Quyết Chiến hiện đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng UMB

Minh Tân

Với việc billiards 3 băng Nhật Bản được chọn thay vì Việt Nam để tham gia giải đấu này đã khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra không hài lòng. Tuy nhiên, theo lý giải của UMB thì Nhật Bản có thành tích tốt hơn do đã 5 lần tham dự giải trong khi Việt Nam chỉ mới tham gia giải đấu này trong 2 năm vừa qua là 2018 và 2019. Đây là điều hoàn toàn bất hợp lý của UMB và trở thành điều đáng tiếc cho billiards 3 băng Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.