Bình Định bị khô hạn nghiêm trọng

06/07/2014 01:56 GMT+7

Ngày 5.7, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát ở TP.Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định cho biết 116/165 hồ chứa trên địa bàn khô cạn, hạn hán chưa từng có trong lịch sử đang diễn ra gay gắt trên diện rộng.

Đến nay, toàn tỉnh có 13.000 ha cây trồng bị khô héo, 19.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt nên chính quyền địa phương đã huy động xe quân đội chở nước cung cấp cho dân. Nắng nóng cũng khiến diện tích nuôi trồng thủy sản giảm còn một nửa, phát sinh nhiều dịch bệnh, số vụ cháy rừng tăng đột biến. UBND tỉnh Bình Định đề nghị T.Ư hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương 100 tỉ đồng để mua nước sạch cho dân, cứu đói giáp hạt, chuẩn bị sản xuất vụ mùa.

Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.