Bình Định: Công an làm rõ thông tin 'một doanh nghiệp liên tiếp bị khủng bố'

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
18/04/2020 16:49 GMT+7

Trong vòng 10 ngày, ông T.S.T, chủ một doanh nghiệp ở Bình Định, 3 lần trình báo với cơ quan công an về việc 3 cơ sở kinh doanh của mình bị 'khủng bố'.

Chiều 18.4, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo và đang tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy trình đối với vụ chủ nhà hàng nổi S.T (ở P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) bị một thuyền chở hàng đâm thẳng vào gây hư hỏng. Sáng cùng ngày (18.4), chủ nhà hàng nổi S.T đã trình báo với các cơ quan chức năng vụ việc này và bày tỏ nghi ngờ bị  người khác "khủng bố" để gây sức ép.
Theo trình báo của nhà hàng S.T, khoảng gần 18 giờ ngày 17.4, một thuyền chở hàng chạy tốc độ cao, hướng thẳng vào và nhà hàng này.
Nhân viên nhà hàng phát hiện, ra hiệu cảnh báo nhưng chiếc thuyền này vẫn đâm thẳng vào nhà hàng nổi S.T rồi mới dừng lại. Sau cú va chạm, một phần mạn, nhiều hệ thống tường, trần, vật dụng của nhà hàng bị vỡ, gãy…
Nhân viên nhà hàng yêu cầu người điều khiển thuyền chở hàng ở lại để làm việc với cơ quan chức năng nhưng người này cho rằng thuyền bị lạc số nên đâm trúng nhà hàng.

Quán cà phê S.T bị "khủng bố" vào ngày 8.4

Ảnh: Từ Đạt

Chủ nhà hàng nổi S.T là ông T.S.T, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Bình Định.
Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 8.4, quán cà phê S.T (ở P.Trần Hưng Đạo,TP.Quy Nhơn) của ông T.S.T cũng bị tạt sơn, chất bẩn.
Tối 9.4, một nhóm người dùng chất bẩn ném vào văn phòng công ty của ông S.T ở TP.Quy Nhơn, sau đó đập phá một ô tô tại đây rồi mới rời đi.
Hình ảnh, clip liên quan đến các vụ việc “khủng bố” đã được ông T.S.T giao nộp cho Công an TP.Quy Nhơn khi trình báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.