Bình Định: Đề nghị cứu nạn tàu cá mắc cạn ở quần đảo Trường Sa

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
13/08/2020 17:37 GMT+7

Tàu cá BĐ 96986 TS đang hoạt động cùng 12 ngư dân Bình Định tại vùng biển cách đảo Phan Vinh (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 4 hải lý thì bị mắc cạn.

Chiều 13.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tàu cá BĐ 96986 TS đang bị mắc cạn ở khu vực quần đảo Trường Sa.
Thuyền trưởng tàu cá này là anh Mai Quang Thọ (28 tuổi, ở P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn, Bình Định). Tàu hành nghề lưới vây, xuất bến ngày 11.7 tại trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan Nam (TX.Hoài Nhơn).
Khoảng 4 giờ ngày 13.8, tàu cá BĐ 96986 TS đang hoạt động cùng 12 ngư dân tại vùng biển cách đảo Phan Vinh (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) khoảng 4 hải lý theo hướng tây nam thì bị mắc cạn vào bãi rạng của đảo này. Tàu yêu cầu trợ giúp khẩn cấp, thời tiết khu vực có gió tây nam cấp 3, cấp 4.
Khoảng 7 giờ ngày 13.8, tàu cá BĐ 95605 TS (của ông Mai Trường, ở cùng địa phương) đến hỗ trợ thì bị cũng bị mắc cạn, cách tàu BĐ 96986 TS khoảng 2 hải lý về hướng tây - tây nam. Sau đó, tàu cá BĐ 97836 TS (của ông Phạm Văn Danh ở cùng địa phương) đến hỗ trợ nhưng không lai kéo được. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.