Bình Định: Điều tra vụ phóng hỏa đốt nhà ở Phù Mỹ

24/03/2021 17:54 GMT+7

Sau khi cãi nhau, nghi phạm Đặng Văn Thạnh đem bình ga để gần phòng ngủ nhà bà Phát (ở H.Phù Mỹ, Bình Định) rồi phóng hỏa đốt nhà gây cháy nổ khiến 2 con bà Phát bị bỏng.

Sáng 24.3, Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) khám nghiệm hiện trường, làm việc với các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ phóng hỏa đốt nhà do mâu thuẫn xảy ra tại nhà bà Võ Thị Sự (83 tuổi, ở xã Mỹ Lợi, H.Phù Mỹ).
Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 23.3, nghi phạm Đặng Văn Thạnh (50 tuổi, ở xã Mỹ Lợi) xảy ra mâu thuẫn với bà Trần Thị Phát (44 tuổi, con gái bà Sự).
Sau khi cãi nhau, Thạnh đem bình ga để gần phòng ngủ của 2 con bà Phát rồi châm lửa đốt gây cháy nổ.
Hậu quả vụ phóng hỏa đốt nhà, 2 con bà Phát là các cháu T.T.T.T (15 tuổi) và cháu T.H.B (11 tuổi) bị bỏng nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ngoài ra nhà bà Sự cũng bị hư hỏng vì vụ cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.