Bình Định: Kiểm soát các ổ dịch Covid-19 ở An Nhơn, Hoài Ân trong tháng 8

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
16/08/2021 20:17 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo TX.An Nhơn phấn đấu ngày 20.8 kiểm soát được các ổ dịch Covid-19 lớn và H.Hoài Ân đến ngày 25.8 ổn định được tình hình dịch trên địa bàn.

Ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TX.An Nhơn và H.Hoài Ân (Bình Định).
Tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Y tế TX.An Nhơn Lê Thái Bình đề xuất khoanh vùng 5 phường, xã có các ổ dịch, tại đó thành lập vùng đỏ, cam và vùng xanh để có thể dập dịch Covid-19 trong vòng 14 ngày.
Trong đó, giao chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chỉ huy, dựa vào sổ hộ khẩu để xét nghiệm RT-PCR đối với toàn bộ hộ dân tại vùng đỏ và test nhanh toàn bộ hộ dân tại vùng cam và vùng xanh để làm sạch vùng dịch Covid-19. Đồng thời, xét nghiệm RT-PCR với nhân viên y tế, người làm nhiệm vụ trực chốt kiểm tra y tế, lái xe và người đi chợ có ổ dịch…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (bên phải) trao đổi với Chủ tịch UBND TX.An Nhơn Lê Thanh Tùng.

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chỉ đạo chia TX.An Nhơn ra 3 khu vực, gồm: an toàn, nguy cơ cao và ổ dịch để dễ dàng chỉ đạo, điều hành, truy vết. Trong vòng 3 ngày phải tầm soát RT-PCR 100% các hộ dân ở 5 ổ dịch lớn trên địa bàn để tiếp tục bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng như đề xuất của Giám đốc Trung tâm Y tế TX.An Nhơn. Từ đó, phấn đấu ngày 20.8 kiểm soát được các ổ dịch Covid-19 lớn.

Chiều 16.8: Thông báo thêm 368 ca Covid-19 tử vong tại 15 tỉnh thành

Tại TX.An Nhơn đã có 135 bệnh nhân Covid-19, trong đó điều trị khỏi 54 trường hợp, tử vong 2 trường hợp. Đối tượng nghề nghiệp mắc Covid-19 ở TX.An Nhơn tập trung vào lái xe và tiểu thương tại các chợ.

Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm y tế TX.An Nhơn

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Tại H.Hoài Ân đã 63 ca mắc Covid-19, 517 trường hợp cách ly tại nhà và 290 trường hợp đang cách ly tại các khu cách ly tập trung.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo UBND H.Hoài Ân tập trung hơn nữa công tác chỉ đạo, lãnh đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu, đồng thời đẩy mạnh truy vết, rà soát, phấn đấu tới ngày 25.8 ổn định được tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ngày 16.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định ghi nhận thêm 17 người nhiễm Covid-19. Như vậy, hiện tỉnh Bình Định đã có 479 người nhiễm Covid-19, trong đó có 4 người tử vong.

Trong số các bệnh nhân mới ghi nhận trong ngày, TX.An Nhơn có 2 bệnh nhân ở P.Nhơn Hòa là người nhà của bệnh nhân ghi nhận trước đó, 1 bệnh nhân về từ Nha Trang (Khánh Hòa) và 3 người trong 1 gia đình ở P.Nhơn Hưng được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng.

H.Phù Cát có thêm 5 bệnh nhân mới, gồm 2 bệnh nhân là người nhà của ca bệnh được ghi nhận trước đây, 3 bệnh nhân được phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

Ngoài ra, TX.Hoài Nhơn và H.Phù Mỹ đều có 1 ca bệnh mới là người về từ TP.HCM, H.Hoài Ân có 4 ca người nhà của ca bệnh Covid-19 đã ghi nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.