Bình Định: Nhiều người được rời khu cách ly phòng dịch Covid-19 vào ngày 30 Tết

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
11/02/2021 09:31 GMT+7

Tất cả 374 ca ở Bình Định được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 10.2 đều cho kết quả âm tính với Covid-19 nên nhiều người được rời khỏi các khu cách ly tập trung về nhà đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sáng 11.2, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết tất cả 374 ca được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 10.2 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hiện tỉnh này vẫn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19.
Trong số các ca nói trên có rất nhiều trường hợp đang ở các khu cách ly tập trung của tỉnh Bình Định đã 2 lần thực hiện xét nghiệm có kết quả âm tính, hôm nay sẽ được về nhà đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 10.2: Ổ dịch Tân Sơn Nhất vẫn lây nhiễm phức tạp

Người từ vùng dịch về tỉnh Bình Định phải thực hiện khai báo y tế và các biện pháp cách ly phù hợp

ẢNH: BẢO THOA

Hiện tỉnh Bình Định vẫn đang tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly đối với người đến/về tỉnh này từ các địa phương đang có dịch như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Gia Lai, Quảng Ninh, Hải Dương… theo danh sách được cập nhật vào tối 9.2.
Trong đó, tỉnh Bình Định thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà/nơi lưu trú đối với người đến/về tại một số khu vực của Q.Gò Vấp, Q.1, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.12, Q.Bình Tân, Q.10, Q.Tân Phú, Q.3 và TP.Thủ Đức thuộc TP.Hồ Chí Minh.

Đảm bảo xét nghiệm SARS-CoV-2 khoảng 200 mẫu/ngày

Chiều 10.2 (29 Tết), ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
Ông Nguyễn Hoành Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết bệnh viện này là tuyến cuối của tỉnh trong chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19. Hiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã sẵn sàng phương án nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất… phục vụ khám, chữa bệnh trong dịp Tết, đặc biệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo tốt cho hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2, với công suất khoảng 200 mẫu/ngày.
Đến chiều 10.2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định còn 464 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó khu điều trị cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 còn 13 bệnh nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (bìa phải) thăm, tặng quà các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định vào chiều 29 Tết

ẢNH: BẢO THOA

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long chúc Tết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

ẢNH: BẢO THOA

Sáng 11.2: Thêm 18 ca Covid-19 ở Hải Dương, Quảng Ninh sáng 30 tết

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, hy sinh vì người bệnh của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong khám chữa bệnh và trong công tác chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Phi Long mong muốn bệnh viện này đảm bảo sức khỏe, tinh thần, giữ vững lực lượng tuyến đầu sẵn sàng cho cuộc chiến lâu dài với dịch bệnh Covid-19.
“Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định, tôi trân trọng cảm ơn các bác sĩ, công nhân viên ngành y tế toàn tỉnh nói chung, các y bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh nói riêng, những người trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 nói chung. Các y bác sĩ đã hy sinh niềm vui sum vầy cùng người thân, gia đình để thực hiện nhiệm vụ trực chống dịch hết sức nặng nề, hết sức vất vả”, ông Nguyễn Phi Long nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.