Bình Định: Thêm 4 người chết do mưa lũ

18/11/2010 11:13 GMT+7

(TNO) Từ ngày 13 đến ngày 18.11, trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Lượng mưa lớn cộng với nước từ đầu nguồn đổ về khiến cho mực nước các sông trong tỉnh dâng cao, 2 hồ chứa nước lớn trong tỉnh là hồ Núi Một và hồ Định Bình đã qua tràn, buộc ngành chức năng của tỉnh phải xả điều tiết nước trên 1.000 m3/s để bảo vệ hồ. 14 hồ chứa nước khác do các địa phương quản lý có nguy cơ bị vỡ.

Các xã Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước Hòa, Phước Thắng của huyện Tuy Phước và các xã Cát Nhơn, Cát Tiên, Cát Chánh, Cát Thắng của huyện Phù Cát mới bị lũ tàn phá nay tiếp tục bị ngập chìm trong lũ.

Trong khi đó, các huyện miền núi và các huyện phía bắc tỉnh cũng xảy ra mưa lớn, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Tại huyện miền núi An Lão, mưa lũ đã làm cho tuyến đường liên xã từ UBND xã An Hòa đi các xã An Quang, An Nghĩa, An Toàn và tuyến đường từ UBND xã An Vinh đi thôn 5, thôn 6, thôn 7 bị sạt lở đất không thể đi được.

Nhiều khu dân cư tại các xã n Hảo Đông, n Hảo Tây (huyện Hoài n) cũng bị ngập sâu khoảng 0,5m. Tuyến tỉnh lộ từ huyện Hoài Nhơn đi huyện An Lão, Hoài n bị ngập nước, gây ách tắc giao thông.

Tính đến sáng 18.11, trên địa bàn tỉnh Bình Định có thêm 4 người chết do mưa lũ. Đó là các nạn nhân: Dương Thị Diễm (17 tuổi) ở thôn Thạnh Danh, Nhơn Hậu (H.An Nhơn); Nguyễn Văn Phụng (34 tuổi) ở thôn Vạn Trung, xã n Hảo Tây (H.Hoài n); Đặng Văn Huân (29 tuổi) ở thôn Vạn Hội I, xã n Tín (H.Hoài n) và ông Huỳnh Tự (60 tuổi) ở thôn Linh Chiểu, xã n Phong (H.Hoài n).

Như vậy, từ đầu mùa lũ (đầu tháng 11.2010) đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có tổng cộng 12 người thiệt mạng vì mưa lũ.

Ngay trong sáng 18.11, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó với mưa lũ, di dời các hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Tuy vậy, các hoạt động nói trên đang gặp nhiều khó khăn do trời vẫn còn mưa lớn.  


Một ngôi nhà của người dân ở thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng huyện Tuy Phước bị ngập chìm trong nước lũ - Ảnh: Nghệ Bình


Chính quyền huyện Tuy Phước đưa lương thực, nước uống cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra - Ảnh: Nghệ Bình


Các tuyến đường ở khu đông Tuy Phước (Bình Định) lại chìm trong lũ - Ảnh: Xuân Thức


Trường tiểu học xã Phước Thắng, Tuy Phước lại bị lũ bao vây - Ảnh: Xuân Thức

Nghệ Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.