Bình Dương: Cách ly 14 ngày người từ vùng nguy cơ cao đến vùng nguy cơ thấp

Đỗ Trường
Đỗ Trường
22/07/2021 17:35 GMT+7

Ngày 22.7, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản phân loại từng vùng Covid-19 , đồng thời yêu cầu cách ly 14 ngày đối với người từ vùng nguy cơ cao về vùng nguy cơ thấp, nhằm bảo vệ những “vùng xanh” trên địa bàn.

Theo phân loại, các địa bàn gồm: TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An, TP.Thuận An và TX.Tân Uyên thuộc vùng “nguy cơ rất cao”. Các địa bàn: TX.Bến Cát, H.Bàu Bàng thuộc vùng “nguy cơ cao”. Các huyện còn lại của Bình Dương gồm Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên thuộc vùng “trung bình mới”.
Trên cơ sở xác định nguy cơ của từng địa bàn, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu phải thực hiện cách ly 14 ngày đối với người đi từ vừng có nguy cơ cao đến vùng có nguy cơ thấp, trừ các trường hợp: cấp cứu, thiên tai hoả hoạn, làm nhiệm vụ phòng chống dịch, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị… và một số trường hợp cần thiết khác do các địa phương xem xét quyết định.

Bình Dương lập các chốt kiểm soát chặt chẽ giữa các phường, xã với nhau.

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Đối với những khu vực đã được xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên diện rộng thì chính quyền địa phương phải quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt không cho phép người dân, phương tiện… tự ý ra vào.

Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá phát hiện 506 ca dương tính Covid-19

Trước đó, làm việc với Bình Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bình Dương tăng cường các giải pháp để bảo vệ chặt chẽ các “vùng xanh” đồng thời tấn công “vùng đỏ”, tăng công suất lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng…
Để thực hiện, các địa phương trên địa bàn Bình Dương cũng đã tăng cường thêm các chốt kiểm soát giữa các xã phường, huyện thị với tổng trên 1.000 chốt kiểm soát. Ngoài ra, các xã phường đã thực hiện cấp giấy ra đường cho người dân đi mua nhu yếu phẩm theo ngày chẵn, lẻ.
Tính đến ngày 22.7, trên địa bàn Bình Dương có trên 4.900 ca F0. Dịch Covid-19 lan đến 48 công ty, xí nghiệp với trên 1.000 ca trong công nhân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.