Bình Dương: Cấp sổ đất sờn cũ, không ghi ngày tháng cho dân

Đỗ Trường
Đỗ Trường
09/04/2019 11:18 GMT+7

Sau 7 tháng đi lại xin cấp lại sổ đất, bà L.T.G (52 tuổi, ngụ Bình Dương) nhận được cuốn sổ đất cấp mới. Nhưng sổ đất mới lại sờn cũ, phải dán băng keo, không ghi ngày tháng cấp sổ.

Sáng 9.4, bà L.T.G bức xúc phản ánh việc bà đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX.Bến Cát (Bình Dương) phải đi lại trên 15 lần trong 7 tháng ròng (từ tháng 8.2018 - 3.2019) mới được nhận sổ mới.
Sổ đất không ghi ngày tháng Ảnh: Đỗ Trường
Tuy nhiên, những gì bà G. nhận được khiến bà hoàn toàn thất vọng vì cuốn sổ đất mới cấp lại bị sờn cũ ở các góc, không ghi ngày tháng cấp sổ.

Bà G. cho biết đầu tháng 8.2018, bà bị mất cuốn sổ đất của gia đình nên đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX.Bến Cát để làm các thủ tục xin cấp lại sổ mới.

“Tôi đến làm giấy tờ nhưng không được hướng dẫn kỹ khiến tôi cứ phải đi lên đi xuống hơn chục lần. Đến ngày 27.3, tôi mới nhận được sổ mới nhưng dán băng keo, không ghi ngày tháng”, bà G. nói.

Cuốn sổ bị dán băng keo. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương, cho biết sẽ cho kiểm tra lại sự việc và sau đó sẽ thông tin cho phóng viên.

Trước đó, tháng 10.2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lê Hoài Linh (37 tuổi, giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX.Bến Cát) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ (Thanh Niên đã thông tin).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.