Bình Dương, Đồng Nai diễn biến phức tạp

30/06/2021 06:12 GMT+7

Tối 29.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương công bố thêm 24 ca dương tính Covid-19 .

Trong đó, có 10 ca từ chuỗi lây nhiễm ở Công ty TNHH Wanek, 7 ca liên quan chuỗi lây nhiễm từ Công ty TNHH VN House Wares, 1 ca liên quan chuỗi từ Công ty gốm Hiền Hòa Anh, 1 ca liên quan đến ổ dịch trong khu nhà trọ ở KP.Bình Đường 1 (P.An Bình, TP.Dĩ An), 2 ca lây nhiễm từ TP.HCM và 3 ca đang điều tra dịch tễ để xác định nguồn lây.

Khi nào người từ TP.HCM, Bình Dương đến Đồng Nai phải có giấy xét nghiệm Covid-19?

Đến nay, Bình Dương ghi nhận 326 ca dương tính lây lan trong cộng đồng. Trong đó có đến 255 ca dương tính liên quan đến ổ dịch ở P.Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên) xuất phát từ những người dự tiệc thôi nôi ngày 8.6, sau đó lây lan cho công nhân và những người liên quan Công ty TNHH VN House Wares, Công ty gốm Hiền Hòa Anh và Chi nhánh Xử lý chất thải Bình Dương. Ngoài ra, Bình Dương cũng ghi nhận 2 ổ dịch lớn tại các khu nhà trọ của công nhân như: Khu nhà trọ số 36 (P.An Bình, TP.Dĩ An) 7 ca và khu nhà trọ Tám Riềng (P.Tân Hiệp, TX.Tân Uyên; liên quan đến Công ty Wanek) 18 ca.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Dương ngày 29.6 có công văn khẩn đề nghị Viện Pasteur TP.HCM chi viện nhân lực, vật lực để nâng năng lực xét nghiệm sàng lọc Covid-19 lên 500.000 mẫu/ngày. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã chi viện 300 cảnh sát cơ động cho Bình Dương để tham gia công tác phòng chống dịch.
Chiều 29.6, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết đến nay ghi nhận 15 ca dương tính liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), ngoài ra còn nhiều ca qua test nhanh đã cho kết quả dương tính, dự kiến ngày 30.6 sẽ có kết quả chính xác bằng phương pháp PCR. Theo nhận định của ngành y tế Đồng Nai, do số người về từ chợ đầu mối Hóc Môn chưa khai báo y tế hết nên khả năng có người dương tính chưa phát hiện.

Trưa 30.6: TP.HCM thêm 63 ca Covid-19, vượt mốc 4.000 bệnh nhân

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai ra văn bản yêu cầu người lao động làm việc tại Đồng Nai nhưng sống ở TP.HCM và Bình Dương hoặc ngược lại nếu không thể sắp xếp ở lại, phải đi về hằng ngày thì phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 trong vòng 7 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 5.7. Đối với người và phương tiện từ TP.HCM, Bình Dương chỉ đi ngang Đồng Nai để đến các địa phương khác thì yêu cầu khai báo y tế, hành trình đi lại và cam kết không dừng đỗ, ăn uống, tập trung đông người dọc các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.