Bình Dương phá băng cướp giật táo tợn ở đường phố

06/03/2016 08:57 GMT+7

Ngày 5.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) vẫn đang tạm giữ Hồ Hoàng Khang (21 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Hoàng Văn Hồng (48 tuổi, ngụ TP.HCM) và Võ Hoàng Nhã (26 tuổi, ngụ Cà Mau) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Ngày 5.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) vẫn đang tạm giữ Hồ Hoàng Khang (21 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Hoàng Văn Hồng (48 tuổi, ngụ TP.HCM) và Võ Hoàng Nhã (26 tuổi, ngụ Cà Mau) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Khang (trái) và Nhã lúc bị bắt - Ảnh: Đỗ Trường
Khang (trái) và Nhã lúc bị bắt - Ảnh: Đỗ Trường
Theo cơ quan công an, vào tháng 2.2016, trên các tuyến đường QL13, ĐT 240, ĐT 750... qua địa bàn H.Bàu Bàng, TX.Bến Cát và TP.Thủ Dầu Một liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật nên Công an H.Bàu Bàng đã xác lập chuyên án truy bắt đối tượng. Qua điều tra, công an phát hiện nhóm thanh niên trên có biểu hiện bất minh, thường đem điện thoại bán cho tiệm cầm đồ của Nguyễn Khắc Chiến (28 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Phương Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ Tiền Giang) ở P.Thới Hòa (TX.Bến Cát) nên triển khai trinh sát đeo bám và bắt quả tang bọn chúng giật giỏ xách của người đi đường. Tại trụ sở công an, bọn chúng khai chỉ trong tháng 2.2016 đã thực hiện tổng cộng 26 vụ cướp giật trên địa bàn Bình Dương.
Các đối tượng Nguyễn Khắc Chiến và Phương Tuấn Anh cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.