Bình Dương: Xúc phạm công an khi bị giải tán ăn nhậu trong mùa Covid-19

Đỗ Trường
Đỗ Trường
08/04/2020 14:30 GMT+7

Bị giải tán khi tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch Covid-19 , N.T.T.T. đã đăng nội dung xúc phạm lực lượng chức năng trên tài khoản Facebook cá nhân. T. bị Công an Dầu Tiếng (Bình Dương) xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng.

Ngày 8.4, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền 12,5 triệu đồng đối với N.T.T.T. (19 tuổi, ngụ Bình Dương) vì đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan chức năng.
Trước đó, Công an xã Thanh An (Dầu Tiếng) tuần tra, giải tán đám đông tụ tập ăn nhậu trong những ngày cách ly xã hội phòng dịch Covid-19, trên địa bàn, trong đó có N.T.T.T. 
Sau đó, T. đăng lên trang Facebook cá nhân nội dung xúc phạm đến lực lượng chức năng. T. bị công an lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt.
Ngoài ra, Công an H.Dầu Tiếng cũng ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 6.250.000 đồng đối với V.N.N.Y (học sinh, 16 tuổi, ngụ Bình Dương) vì đăng tải, cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình liên quan đến tình hình dịch Covid-19.
Trước đó, ngày 6.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũng xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11 triệu đồng đối với H.T.D. (40 tuổi) vì đăng thông tin sai sự thật về tình trạng trộm cắp, cướp giật trong mùa dịch. Cụ thể, D. đã dùng trang Facebook cá nhân của mình đăng thông tin, hình ảnh sai sự thật về vụ trộm cắp ở TX.Bến Cát (Bình Dương).

Giả mạo Bảo hiểm xã hội, thu mua sổ bảo hiểm để trục lợi

Ngày 8.4, Bảo Hiểm xã hội Bình Dương (BHXH) có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra việc lập Facebook giả mạo cơ quan BHXH Bình Dương để thu mua sổ bảo hiểm của những người thất nghiệp.
Cụ thể, có người lập 1 Facebook giả mang tên BHXH Bình Dương, sau đó liên hệ với những công nhân bị thất nghiệp để mua lại sổ BHXH. Khi người bán đồng ý sẽ làm thủ tục công chứng ủy quyền cho người mua để làm thủ tục nhận tiền BHXH một lần.
Theo BHXH Bình Dương, số tiền người bán được nhận người mua lại sổ BHXH thấp hơn rất nhiều so với số tiền được cơ quan BHXH chi trả cho người được nhận BHXH một lần.
BHXH Bình Dương khẳng định cơ quan này không lập bất kỳ tài khoản Facebook và các thông tin trên mạng xã hội cho rằng BHXH Bình Dương thu mua lại sổ BHXH là hoàn toàn sai sự thật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.