Bình gốm Chăm lớn nhất Việt Nam

14/10/2009 00:14 GMT+7

Hôm qua, tại làng gốm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, Công ty TNHH gốm Chămpa đã hoàn chỉnh hai chiếc bình gốm Chăm cao 1,98m, đường kính lớn nhất 0,61m, nặng 220 kg, do nghệ nhân Đàng Thị Lực thực hiện trong 30 ngày.

Sau khi đăng ký kỷ lục bình gốm Chăm lớn nhất VN, cặp bình này sẽ được đem bán đấu giá để gây quỹ từ thiện.

Ảnh, tin: Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.