Bình Nhưỡng ấn định ngày tổ chức hội nghị đảng

22/09/2010 00:04 GMT+7

Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tổ chức hội nghị lớn nhất trong 3 thập niên qua vào tuần tới để bầu những lãnh đạo cao nhất.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua đưa tin hội nghị đảng Lao động Triều Tiên (WPK) sẽ được tổ chức tại Bình Nhưỡng vào ngày 28.9 để bầu “ban lãnh đạo tối cao của đảng”. KCNA gọi đây là hội nghị lịch sử của WPK và cho biết để chuẩn bị cho sự kiện này, hàng loạt cuộc họp trù bị đã được tổ chức trên toàn quốc. Hội nghị sắp tới được xem là sự kiện lớn nhất của WPK trong vòng 3 thập niên qua kể từ khi một đại hội đảng được tổ chức vào năm 1980 để chính thức công bố ông Kim Jong-il là người kế nhiệm cha mình là Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Từ tháng 6, KCNA đã đưa tin WPK sẽ tổ chức hội nghị nói trên vào đầu tháng 9, nhưng đến hôm qua mới chính thức ấn định ngày cụ thể. Trước đó, giới truyền thông quốc tế suy đoán hội nghị sẽ diễn ra trong 2 tuần đầu của tháng 9. Nhưng đến ngày 13.9, kênh truyền hình YTN của Hàn Quốc đưa tin WPK hoãn hội nghị nói trên vì lý do sức khỏe của ông Kim Jong-il, trong khi tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản lại dẫn một số nguồn tin cho hay Bình Nhưỡng phủ nhận lý do này. AFP dẫn các nguồn tin khác thì cho rằng hội nghị trên bị trì hoãn do bão lũ vừa gây thiệt hại lớn tại CHDCND Triều Tiên. Một số chuyên gia nhận định hội nghị bị hoãn nhiều lần vì có trục trặc trong quá trình tuyển chọn nhân sự. Tuy nhiên, KCNA hôm qua vẫn không nói rõ nguyên nhân.

CHDCND Triều Tiên hôm qua chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ sắp diễn ra trên Hoàng Hải. Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên gọi các cuộc tập trận này là “diễn tập chiến tranh hạt nhân”. Dự kiến vào đầu tuần tới, Seoul và Washington sẽ thực hiện một cuộc tập trận chung trên Hoàng Hải, vốn dự kiến diễn ra hôm 5.9 nhưng bị trì hoãn do bão Malou, theo hãng tin Yonhap.

Các nhà phân tích nhận định hội nghị sắp tới dự kiến sẽ trao một số vị trí quan trọng trong đảng cho những người ủng hộ con trai út Kim Jong-un của ông Kim Jong-il. Bản thân ông Kim Jong-un cũng sẽ được trao một vị trí có tầm ảnh hưởng trong WPK, theo AFP. Nhà phân tích Kim Yong-hyun từ Đại học Dongguk tại Seoul cho rằng Kim Jong-un, khoảng 27 tuổi, có thể sẽ trở thành người chính thức kế thừa ông Kim hoặc đảm nhận một vị trí giám sát trong đảng. Hôm 19.9, tờ Tokyo Shimbun của Nhật Bản đưa tin trong một tài liệu được ban hành hồi tháng 8, WPK đã xác nhận Kim Jong-un sẽ là người kế nhiệm cha mình. Trong 2 năm qua đã rộ lên nhiều đồn đoán về người kế nhiệm nhà lãnh đạo Kim Jong-il nhưng đến nay Bình Nhưỡng vẫn chưa lên tiếng về những tin đồn này.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.