Bình Nhưỡng lên tiếng cảnh báo LHQ

10/06/2010 07:16 GMT+7

(TNO) Trong một bức thông điệp gửi lên Hội đồng Bảo an LHQ, CHDCND Triều Tiên đã từ chối các báo cáo cho rằng nước này đánh chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo Hội đồng Bảo an không nên thảo luận về vấn đề này, theo BBC hôm 9.6.

Bức thông điệp của CHDCND Triều Tiên - do Đại diện thường trực của Bình Nhưỡng tại LHQ Sin Son-ho gửi tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an là Claude Heller vào hôm 8.6 - cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an tạo điều kiện thuận lợi để Bình Nhưỡng tự tiến hành điều tra vụ việc này.

Thông điệp cũng cảnh báo về những hậu quả đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên nếu kết quả một cuộc điều tra đơn phương về vụ tàu Cheonan được đưa vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an mà không có kết quả điều tra của Bình Nhưỡng.

 

 Lính CHDCND Triều Tiên tại khu vực phi quân sự - Ảnh: AFP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc cho biết đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống loa tại biên giới của nước này nhằm thực hiện chiến dịch tuyên truyền thông tin tại đây.

Được biết, tàu Cheonan của Hàn Quốc bị chìm hồi cuối tháng 3 vừa qua, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Các nhà điều tra quốc tế cho rằng ngư lôi của Bình Nhưỡng đã làm đắm tàu.

Seoul hồi tuần trước đã chính thức đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an LHQ.

Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc dính líu tới vụ chìm tàu Cheonan và yêu cầu được cử một đoàn điều tra tới Hàn Quốc, nhưng không được Seoul chấp nhận.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.