'Binh pháp ngoại giao' của Triều Tiên

20/05/2018 11:00 GMT+7

Sau một loạt diễn biến thuận lợi, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 đang đối mặt một số thách thức, thậm chí CHDCND Triều Tiên dọa sẽ “xem lại” cuộc gặp.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang sử dụng “chiêu thức” quen thuộc trong chính sách đối ngoại của Bình Nhưỡng là tận dụng chính thế yếu để đạt được nhượng bộ lớn hơn từ Washington.

Khai thác quan điểm của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton rằng cần theo mô hình Libya từng làm vào đầu những năm 2000 là tháo dỡ toàn bộ chương trình hạt nhân rồi chuyển đến Mỹ, Bình Nhưỡng đòi hỏi Washington phải có cam kết lớn hơn.
Trong quá khứ, dù đã đáp ứng yêu cầu của Mỹ, nhưng chính quyền của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vẫn sụp đổ bởi sự tấn công của quân nổi dậy do phương Tây hậu thuẫn. Vì thế, Bình Nhưỡng giờ đây có lý do để yêu cầu Washington phải cam kết cho sự sống còn của chính quyền hiện tại ở Triều Tiên nếu muốn giải giới hạt nhân hoàn toàn.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Kim có lẽ cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đầu tư” quá nhiều cho vấn đề này nên sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ nhiều hơn chứ không để đổ bể giờ cuối. Chính vì thế, thông qua những diễn biến vừa diễn ra, ông Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ đưa ra thêm yêu cầu cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.