Bình Phước: Cầm dao chém hàng xóm vì tiếng nhạc lớn

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/11/2019 18:28 GMT+7

Đề nghị hàng xóm ở cùng dãy trọ vặn nhỏ nhạc không được, Giàu cầm dao chém anh Kiệt bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Ngày 25.11, liên quan đến vụ chém hàng xóm, Công an H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang tổ chức truy bắt Phan Thanh Giàu (33 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, H.Đồng Phú) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 24.11, anh Nguyễn Tấn Kiệt (28 tuổi, quê An Giang, ở chung dãy trọ tại ấp Thuận Phú (xã Thuận Phú, H.Đồng Phú, Bình Phước), mở nhạc công suất lớn, gây tiếng ồn nên Phan Thành Giàu (33 tuổi), ở phòng trọ kế bên bức xúc qua phòng anh Kiệt đề nghị vặn nhỏ nhạc.

Vết máu tại hiện trường dãy trọ nơi xảy ra vụ việc

Ảnh: H.G

Trong lúc nói chuyện, giữa Kiệt và Giàu xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau; Giàu sau đó dùng dao rựa xông vào phòng chém vào người anh Kiệt. Sau khi bị Giàu chém, 2 người giằng co nhau con dao, trong lúc giằng co  Giàu cũng bị chính con dao của mình làm bị thương ở tay.

Phát hiện sự việc, hàng xóm can ngăn và đưa anh Kiệt đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Riêng Giàu sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an H.Đồng Phú đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đồng thời huy động lực lượng truy bắt Giàu - kẻ chém hàng xóm - để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.