Bình Phước: Chém người đàn ông cùng xóm trọng thương vì bị kẹp cổ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/09/2021 09:06 GMT+7

Bất ngờ bị người đàn ông cùng xóm kẹp cổ, đòi đánh, nam thanh niên tại Bình Phước dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Khuya 16.9, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) phối hợp Công an P.Tân Bình (TP.Đồng Xoài) lấy lời khai Lê Văn Phương (32 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Phương đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu người đàn ông ở cùng xóm vì bất ngờ bị kẹp cổ, đòi đánh.

Chém hàng xóm nhiều nhát dao vào đầu vì bị kẹp cổ, đòi đánh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Công an P.Tân Bình nhận được tin báo về vụ đánh nhau tại KP.Thanh Bình (P.Tân Bình) khiến 1 người bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Nạn nhân được xác định là Kim Hoàng Diệu (34 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, nhiều vết rách trên đầu và mặt do vật sắc nhọn tác động.
Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tân Bình đã truy tìm được nghi can Lê Văn Phương (ngụ cùng xóm với anh Diệu).

Phương tại cơ quan công an

HOÀNG GIÁP

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận trước đó khoảng nửa tháng, do anh Diệu đi xe máy trong xóm thường hay nẹt pô, phóng nhanh trong ngõ nhỏ, nên Phương có xuống nhà góp ý vì xóm có nhiều trẻ nhỏ.
Tối 16.9, khi Phương đang ở nhà thì anh Diệu bất ngờ đi vào nhà kẹp cổ đòi đánh. Do có hơi men nên sau đó Phương lấy dao chém vào đầu, mặt của Diệu gây nhiều thương tích khiến anh này gục xuống đất. Khi thấy máu chảy nhiều, vì sợ nên Phương lấy xe chở anh Diệu đi bệnh viện cấp cứu, sau đó trở về nhà và được công an yêu cầu lên làm rõ.
Vụ chém người đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.