Bình Phước: Sống chung với ngập ngay giữa TP.Đồng Xoài

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
16/10/2019 09:55 GMT+7

Hơn 3 tháng nay, người dân KP.Tân Trà 1, P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài (Bình Phước) phải sống chung với... ngập.

Nhiều hộ dân ở KP.Tân Trà I (P.Tân Bình) hơn 3 tháng nay phải sống chung với... ngập. Họ phải mua từng bình nước sạch để sinh hoạt, không ít người đã bị bệnh ngoài da, sốt xuất huyết… Cuộc sống bị đảo lộn ngay tại TP.Đồng Xoài, Bình Phước.

TP.Đồng Xoài ngập úng nhiều tháng, người dân khốn khổ vì bệnh tật, không nước sinh hoạt

Nhiều gia đình đành “tập quen” với tình trạng này, vì tình trạng ngập chưa thể được xử lý trong ngày một  ngày hai. Người dân cũng cho biết mọi năm dù có mưa lớn, nhưng nước rút nhanh, chứ ít khi có tình trạng ngập kéo dài như những tháng vừa qua.

Một nhà người dân đã phải dọn đi vì nước ngập không thể ở được

Hoàng Giáp

Bà Lê Thị Minh cho biết: “Ngập mấy tháng trời rồi chứ phải ít đâu, tôi phải chịu đựng chuyện vậy đó. Nước thì phải mua uống, không xài nước giếng được nữa vì nó ngập nước. Đồ đạc, cây cối hư hại. Con cháu thì bị sốt xuất huyết rồi tắm nước nó ngứa ngáy rất khó chịu….”

Gia đình bà Nguyễn Thị Mai có 7 thành viên, đang hàng ngày sống chung với tình trạng ngập nước đã có 5/7 người bị sốt xuất huyết

Ảnh: Hoàng Giáp

 

Mọi đồ đạc trong nhà đều phải kê lên cao do mưa lớn, nước sẽ dâng cao gây hư hỏng đồ đạc

Ảnh: Hoàng Giáp

Anh Bùi Đức Sáng cũng bức xúc: “Mấy tháng nay rồi, khu vực này bị lụt, từ lúc lụt tới giờ các hộ dân ở phải đối mặt với đủ thứ bệnh tật, hết bệnh nọ bệnh kia. Giờ giếng, nhà cầu hố ga là bằng nhau hết.”

Giếng nước của người dân bị nước ở ngoài tràn vào, người dân không thể sử dụng để ăn uống

Ảnh: Hoàng Giáp

Bị ảnh hưởng nhất có lẽ là gia đình bà Nguyễn Thị Mai. Nhà bà Mai có 7 người thì đến 5 người bị sốt xuất huyết. Nước ngập từ trong nhà ra ngoài sân, mọi đồ đạc đều phải kê cao dù trời có mưa hay không. “Tháng rồi cũng 3, 4 người bị sốt xuất huyết, rồi nay nước ngập gia đình sống cũng hôi thối vậy cũng vòng vòng đâu có chịu nổi”, bà Nguyễn Thị Mai than.

Hàng ngày, muốn ra khỏi nhà, người dân đều phải bì bõm dưới nước

Ảnh: Hoàng Giáp

Liên quan đến tình trạng ngập kéo dài nói trên, Chủ tịch UBND P.Tân Bình, ông Lê Duy Sinh, cho biết khoảng 2 năm nay người dân đổ đất nâng nền để xây dựng, khiến các đường thoát nước bị nghẹt, nên xảy ra tình trạng như thời gian qua.

Một giếng nước có mực nước ngang bằng với... nước ngập

Ảnh: Hoàng Giáp

Ông Lê Duy Sinh nói thêm: “Chúng tôi cũng đã tính toán đến phương án để xử lý ngập cục bộ tại khu vực này. Qua nhiều lần họp dân để tìm phương án thì hiện nay chúng tôi cũng đang xúc tiến để tham mưu UBND thành phố đầu tư hệ thống mương nước đấu nối từ khu vực này, kết nối vào hệ thống mương nước của đường Tôn Đức Thắng (tức là đường 30) và sẽ dẫn nước ra để khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ kéo dài.”

Một hố ga của người dân đã bị nước tràn ngang mặt, nước thải bị tràn ra ngoài gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường

Ảnh: Hoàng Giáp

Cũng theo ông Sinh, thời gian tới, phường sẽ triển khai xây dựng tuyến đường bê tông xi măng cùng với đường cống thoát nước. Để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập cục bộ, chính quyền địa phương mong người dân cùng phối hợp với địa phương chủ động tháo dỡ công trình, hiến thêm một phần đất, để đơn vị thi công sớm triển khai, giúp bà con thoát cảnh sống chung với... ngập

Một số hộ đân phải mua nước để sử dụng, ngay giữa TP.Đồng Xoài, Bình Phước

Ảnh: Hoàng Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.