Bình Phước: Xe tải chở 3.000 điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
02/06/2021 21:39 GMT+7

Tài xế xe tải chở 3.000 điện thoại thông minh không rõ nguồn gốc, khi bị lực lượng CSGT tỉnh Bình Phước dừng xe trên QL13 không dừng lại mà còn tăng ga bỏ chạy, nhưng đã bị bắt giữ sau đó.

Ngày 2.6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cùng phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh điều tra, xử lý vụ việc phát hiện một xe tải chở khoảng 3.000 điện thoại thông minh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Trước đó khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát số 1, tuyến QL13 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Phước tuần tra, kiểm soát trên QL14. Khi đến đoạn tuyến thuộc địa phận xã Thanh Phú, TX.Bình Long thì phát hiện xe tải BS 71C - 064.47 có biểu hiện nghi vấn nên cho dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga bỏ chạy về hướng TP.HCM.
Tổ công tác đã truy đuổi nhiều km, đến khu vực xã Minh Hưng, H.Chơn Thành, tài xế xe tải mới chịu dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe chở 30 bao hàng, bên trong có chứa nhiều điện thoại thông minh các loại. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên.
Tổ công tác đã báo Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh cùng phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.
Qua làm việc, bước đầu tài xế khai nhận tên Hồ Thanh Cảnh (50 tuổi, ngụ xã Lộc Thái, H.Lộc Ninh). Kiểm tra các bao hàng, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3.000 điện thoại thông minh với nhiều nhãn hiệu… Toàn bộ xe tải và hàng hóa đã được Trung tâm y tế H.Chơn Thành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
Hiện tài xế xe tải cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước cùng Cục Quản lý thị trường tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.