Bình Thuận: Gió mạnh cấp 7, đã có người chết!

23/11/2007 09:58 GMT+7

(TNO) Mặc dù bão chưa về nhưng ảnh hưởng ban đầu tại vùng biển huyện đảo Phú Quí (cách bờ biển TP Phan Thiết 58 hải lý) đã có gió giật cấp 7. Trong khi di dời và neo đậu có hai tàu bị chìm, một ngư dân bị chết (anh Nguyễn Văn Tài sinh năm 1975, ở xã Ngũ Phụng).

Theo tin từ UBND tỉnh Bình Thuận, tính cho đến chiều tối hôm qua 22.11, chỉ còn một tàu đánh bắt xa bờ chưa vào được nơi trú ẩn, còn tất cả gần 7.600 tàu thuyền lớn nhỏ đã vào bờ hoặc neo đậu an toàn ở các cửa biển.

Tại cuộc họp với UBND tỉnh ngày 22.11, đại tá Trần Minh Bảy - Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh kiêm Phó trưởng ban PCLB và TKCN tỉnh cho biết, có một tàu của Bình Thuận mang số hiệu BTh 0692 với 10 lao động trên tàu bị hỏng máy đang lênh đênh trên biển, cách Năm Căn - tỉnh Cà Mau khoảng 56 hải lí. Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh đã liên lạc được với tàu này và đang nhờ chiếc tàu BTh 0960 hoạt động vùng gần đó ra ứng cứu kéo về nơi an toàn.

Chiều qua, tất cả các cửa biển đã bị “khoá” chặt, nhưng thời tiết này lại có rất nhiều cá nên vẫn có tàu thuyền lén lút ra biển. Tàu của bộ đội biên phòng từ tối qua vẫn ra khơi kêu gọi tàu thuyền vào bờ, những tàu lén lút ra khơi sẽ bị cưỡng chế kéo vào bờ. Riêng huyện đảo Phú Quí, tỉnh sẽ xin máy bay trực thăng của Trung ương để ra đảo giúp bà con ứng phó với bão, quyết không để lặp lại thiệt hại như bão Durian năm 2006. Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng cho hay, Ban Chỉ đạo tiền phương chống bão của Chính phủ sẽ đặt tại TP Phan Thiết để chỉ huy các tỉnh trong khu vực chống bão.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.