Bình Thuận không đạt chỉ tiêu cấp “sổ đỏ”

10/07/2013 21:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 10.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã chủ trì buổi họp trực tuyến với tất cả 10 huyện, thị và thành phố xung quanh việc cấp QSDĐ (sổ đỏ) cho dân rất chậm.

>> Mỏi mòn chờ sổ đỏ
>> Thu hồi 412 sổ đỏ giả

Theo ông Huỳnh Giác - Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) Bình Thuận, chỉ tiêu pháp lệnh mà Chính phủ giao cho Bình Thuận năm 2013 phải cấp QSDĐ là 30.526 ha. Nhưng cho đến hết tháng 6 toàn tỉnh chỉ cấp mới được 3.626 ha (chỉ đạt 11 %). Trong đó việc cấp sổ đỏ cho loại đất đô thị đạt rất thấp. Chẳng hạn như TP.Phan Thiết mới chỉ cấp được 0,67%, huyện Bắc Bình chỉ đạt 0,73%, huyện Tuy Phong là 1%.

Bình Thuận không đạt chỉ tiêu cấp “sổ đỏ”
Phiên họp trực tuyến  

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá việc cấp QSDĐ cho dân như vậy là rất chậm và yêu cầu các huyện thị, thành phố phải gấp rút tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ mới có thể hoàn thành chỉ tiêu mà Chính phủ giao.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Trang bị tàu cứu nạn hiện đại cho Bình Thuận
>> 70% sản lượng thanh long của Bình Thuận xuất sang Trung Quốc
>> Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận kiêm chức Trưởng ban Nội chính tỉnh
>> Truy tố nguyên Trưởng phòng Thi hành án Bình Thuận
>> 2.600 tỉ đồng mở rộng QL1A đi qua Bình Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.