'Black Swan' vừa ra mắt giúp BTS vượt kỷ lục 'Gangnam Style' của Psy

Huệ Bình
Huệ Bình
18/01/2020 23:44 GMT+7

'Black Swan' đã giúp BTS vượt mặt Psy, trở thành ca khúc tiếng Hàn đứng đầu iTunes nhiều nước nhất.

BTS vừa phát hành ca khúc Black Swan hôm 17.1, là đĩa đơn mở đường cho album sắp phát hành Map of the Soul: 7. Chỉ vài giờ sau khi phát hành, ca khúc đã giúp BTS phá vỡ thêm một kỷ lục nữa. Black Swan đứng đầu iTunes tại 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Slovakia và quần đảo Cayman. Như vậy, các chàng trai BTS đánh bại kỷ lục trước đó của Psy, người sở hữu ca khúc Gangman Style từng đứng đầu ở 86 quốc gia.
Trang Koreboo cho biết Black Swan là ca khúc tiếng Hàn hàng đầu trong lịch sử iTunes. Đây cũng là đĩa đơn thứ sáu của nhóm đứng đầu trên nền tảng nghe nhạc này. Theo thông tin mới nhất từ trang Showbiz Cheat Sheat, BTS sẽ mang Black Swan trình diễn tại talkshow “The Late Late Show With James Corden” vào ngày 28.1. Đây là một trong những show đêm muộn nổi tiếng nhất xứ sở cờ hoa nhờ khách mời đa dạng và lối dẫn dắt duyên dáng của MC James Corden.
Âm nhạc ma mị, ám ảnh song hành cùng phim nghệ thuật
Cùng ra mắt với ca khúc Black Swan là phim nghệ thuật cùng tên. Phim nghệ thuật dành cho đĩa đơn Black Swan được biểu diễn bởi các vũ công thuộc công ty MN Dance Company, góp phần tạo nên sợi dây liên kết giữa nghệ thuật và âm nhạc. Bộ phim nghệ thuật Black Swan được lấy cảm hứng từ câu nói của vũ công người Mỹ Martha Graham: “Một vũ công sẽ chết hai lần trong đời, lần đầu khi họ ngừng nhảy, và cái chết đầu tiên này luôn đau đớn hơn cả”.

Tên single mới của BTS được giữ bí mật cho đến phút chót để người nghe có thể tận hưởng trọn vẹn

Ảnh: DNA India

Nội dung bài hát nói về nỗi sợ hãi, sự đau đớn của người nghệ sĩ khi không còn có thể thực hiện nghệ thuật, ẩn dụ qua hình ảnh “thiên nga đen” trong lòng họ. Chất nhạc ma mị với tiếng đàn violin chủ đạo của ca khúc kết hợp với những điệu nhảy hút hồn của dàn vũ công khiến thước phim nghệ thuật trở nên u ám, làm nhiều người ám ảnh.
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài BTS quay lại với ý tưởng chủ đạo mang màu sắc tăm tối. Bên cạnh những phản ứng nhiệt tình, một số người hâm mộ cho rằng bài hát khá khó nghe, việc giọng hát của các thành viên bị chỉnh sửa nhiều cũng là điểm trừ. Thế nhưng, hashtag #BlackSwan, #BTSisComing và #BTSingleToday ngay lập tức đứng đầu top trending thế giới, “chạm nóc” bảng xếp hạng Melon của Hàn Quốc chưa đầy 5 phút phát hành.

BTS lần đầu trình diễn 'Black Swan' tại talkshow 'The Late Late Show With James Corden' vào ngày 28.1

Ảnh: Twitter

BTS khiến người hâm mộ vô cùng háo hức khi công bố kế hoạch trở lại vào tháng 2

Ảnh: Wire Image

Trang Allkpop dẫn bình luận của một số cư dân mạng, chẳng hạn: “Đẹp và ám ảnh cả về ca khúc lẫn màn biểu diễn. BTS chưa bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên. Vô cùng chờ đợi sự trở lại của các chàng trai”. Hay có người nhận xét: “Nhảy đẹp quá và ca khúc thì hay khỏi bàn! Đặc biệt là phần nhạc nền với những âm thanh rất mới mà tôi chưa từng nghe từ BTS. Giai điệu làm tôi gợi nhớ tới Fake Love nhưng tối tăm, u buồn hơn. Thật sự yêu nó!"...
Sau đĩa đơn Black Swan, BTS sẽ tiếp tục phát hành comeback trailer và ảnh teaser cho đến khi album Map of the Soul: 7 chính thức lên kệ vào 21.2. Tuy nhiên phải đến tận 28.2, MV của ca khúc chủ đề mới chính thức ra mắt người hâm mộ.
Để người hâm mộ có thể thưởng thức và cảm nhận trọn vẹn thông điệp từ Map of the Soul: 7, BTS trước đây cho biết một số nội dung đã được lên lịch phát hành từ trước. Lịch trình được chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu từ 10.1, mở màn cho màn trở lại vào tháng 2 bằng trailer mang tên Interlude: Shadow, dự báo màn tái xuất hoành tráng của BTS.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.