BlackBerry sẵn sàng từ giã mảng thiết bị di động

10/04/2014 16:55 GMT+7

(TNO) Tổng giám đốc điều hành BlackBerry John Chen cho biết, hãng có thể xem xét việc từ bỏ mảng kinh doanh thiết bị di động nếu mảng này không tạo ra lợi nhuận trong thời gian tới.

(TNO) Tổng giám đốc điều hành BlackBerry John Chen trong buổi trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm 9.4 cho biết, hãng có thể xem xét việc từ bỏ mảng kinh doanh thiết bị di động nếu mảng này không tạo ra lợi nhuận trong thời gian tới.

CEO BlackBerry John Chen - Ảnh: Reuters
CEO BlackBerry John Chen - Ảnh: Reuters 

Reuters dẫn lời ông Chen cho biết, nếu không thể tạo ra lợi nhuận từ thiết bị di động thì BlackBerry sẽ không chôn chân vào mảng kinh doanh này.

Trong khi theo Bloomberg, người đứng đầu BlackBerry thẳng thắn cho rằng “tôi không có ý định từ bỏ mảng thiết bị di động, thay vào đó là giảm thiểu sự phụ thuộc vào nó”.

Cũng theo Bloomberg và Reuters, bất chấp sự khó khăn về nguồn tiền mặt hiện tại, Chen khẳng định sẽ không bán đi BlackBerry, mà chỉ vận hành hãng theo hướng tạo ra nhiều nguồn thu và tăng cường các mảng kinh doanh khác, mà cụ thể là tập trung vào việc phát triển mảng kinh doanh giải pháp/phần mềm tổng thể dành cho doanh nghiệp với 2 con át chủ bài là nền tảng QNX và dịch vụ BlackBerry Instant-Messenging (BBM), giải pháp/nền tảng bảo mật cũng như lấn sang nhiều mảng đầu tư dễ sinh lợi khác.

Bloomberg dẫn lời người vừa nhận trọng trách lèo lái con thuyền BlackBerry vượt khủng hoảng từ tháng 11 năm ngoái cho biết, ông có đủ quỹ thời gian 6 đến 8 quý để hoàn thành mục tiêu “đạt lợi nhuận dương” cho tập đoàn vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2015 (cụ thể là vào tháng 3.2016).

Được biết, hồi tháng 3 qua, BlackBerry báo cáo khoản lỗ ròng lên đến 423 triệu USD và mức giảm 64% về doanh thu.

An Huy

>> Windows Phone vượt BlackBerry tại Mỹ
>> BlackBerry sẽ ra mắt smartphone 64-bit vào cuối năm nay
>> Sau thỏa thuận với Foxconn, cổ phiếu BlackBerry tăng giá
>> Biến' iPhone thành BlackBerry
>> Lenovo bị lo ngại do muốn mua BlackBerry
>> Lenovo đang nhắm đến BlackBerry

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.