BLV Quang Huy: 'Chỉ quân HAGL là không đủ...'

17/01/2016 13:05 GMT+7

Trước trận đấu thứ 2 của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2016, Bình luận viên (BLV) kỳ cựu Vũ Quang Huy nhận xét rằng chỉ sử dụng các cầu thủ của HAGL thôi là không đủ để thầy trò HLV Miura gây bất ngờ.

Trước trận đấu thứ 2 của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2016, Bình luận viên (BLV) kỳ cựu Vũ Quang Huy nhận xét rằng chỉ sử dụng các cầu thủ của HAGL thôi là không đủ để thầy trò HLV Miura gây bất ngờ.

Đang có nhiều ý kiến đề xuất sử dụng nhiều hơn cầu thủ HAGL tại U.23 Việt Nam - Ảnh: Mai Nhung

Đánh giá rất cao đội bóng tới từ xứ sở chuột túi, BLV Quang Huy cho rằng đó sẽ là đối thủ khó khăn nhất của U.23 Việt Nam tại vòng bảng. "Tôi cho rằng U.23 Úc mới là đội bóng mạnh nhất bảng D chứ không phải UAE. Ở trận ra quân, thực ra họ không gặp may nên mới để thua, chứ thực lực của các cầu thủ Úc là không hề thua kém UAE, thậm chí còn vượt trội hơn", ông nói.

Nhận xét về trận ra quân của U.23 Việt Nam, BLV Quang Huy chỉ ra những điều không hợp lý trong việc vận hành sơ đồ chiến thuật của ông thầy người Nhật: "Trận đấu trước, rõ ràng chiến thuật của HLV Miura có vấn đề.

Trước những đối thủ được đánh giá là trên cơ, chúng ta rất cần những tiền vệ biên thực thụ để có thể tạo đột biến bằng những pha leo biên hoặc triển khai tấn công với tốc độ nhanh. Trong khi đó, cả Văn Toàn lẫn Hữu Dũng đều phải chơi trái vị trí sở trưởng và rõ ràng là 2 cầu thủ này chơi không tốt.

Không chỉ có 2 bên cánh mà cả hàng tiền vệ cũng chơi không tốt trước U.23 Jordan, họ không cầm được bóng và không hoàn thành tốt việc hỗ trợ tấn công cũng như phòng ngự. Vấn đề ở đây là việc sử dụng con người không hợp lý".

Tuấn Anh (phải) đã hoàn toàn bình phục - Ảnh: Mai Nhung

Cũng theo vị BLV kỳ cựu này thì ngoài vấn đề con người, HLV Miura và cả tập thể U.23 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm. "Cần phải nhớ rằng giải đấu chúng ta tham dự đã dành cho lứa tuổi U23, tức là đã bước tới chuyên nghiệp.

Trên thế giới, nhiều cầu thủ đã thành danh và nhận quả bóng vàng ở lứa tuổi này rồi. Vì vậy vấn đề con người, kỹ thuật cá nhân ở đây chỉ là một phạm trù rất nhỏ tác động đến thành công của cả tập thể.

Việc sử dụng các cầu thủ HAGL với kỹ thuật tốt và phối hợp ăn ý không thôi là chưa đủ. Trong bóng đá có rất nhiều yếu tố khác như chiến thuật, tâm lý...", BLV Quang Huy nói.

Cuối cùng, BLV Quang Huy cho rằng hàng thủ của U.23 Việt Nam phải rất đề phòng những pha bóng bổng của đối thủ U.23 Úc: "Họ có thể hình, thể lực tốt. Chỉ cần chơi xuống biên và lật bóng bổng vào trong vòng cấm thôi, U.23 Úc sẽ gây rất nhiều khó khăn cho U.23 Việt Nam rồi. Đây cũng chính là điều Tiến Dũng và các hậu vệ cần phải lưu ý nhất".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.