Bộ An ninh nội địa Mỹ tuyển dụng hacker

09/06/2009 12:34 GMT+7

(TNO) Trước những đợt tấn công của bọn tội phạm mạng vào một số cơ quan của Chính phủ Mỹ trong thời gian qua, Bộ An ninh nội địa nước này (DHS) đã quyết định thành lập một nhóm hacker kỳ cựu gồm 16 thành viên với chức danh là Hội đồng tư vấn an ninh nội địa (HSAC), nhằm giúp chính phủ giải quyết nhanh những vấn đề an ninh mạng, theo Softpedia.

Điển hình trong nhóm 16 thành viên hacker nổi tiếng có Jeff Moss, người đã sáng lập ra Hội nghị bảo mật Black Hat và DefCon. Ngoài ra, còn có cựu giám đốc CIA William Webster...

Các thành viên của HSAC có nhiệm vụ tư vấn, xử lý các tình huống nghiêm trọng mà DHS gặp phải, đồng thời nâng cao kiến thức chuyên môn cho các nhân viên trong các cơ quan chính phủ để có thể phòng tránh hoặc xử lý được những vấn đề an ninh mạng khi có sự cố xảy ra.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.