Bờ biển ở xã đảo Quảng Nam bị xé toang, cuộc sống người dân bị uy hiếp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/11/2019 11:32 GMT+7

Nhiều năm nay, bờ biển xã đảo Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam) bị sóng biển đánh sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi, đe dọa nhà cửa và hàng trăm ao tôm của người dân.

Mỗi năm, bờ biển xã đảo Tam Hải liên tục bị xâm thực, gây sạt lở nhiều nơi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 vừa qua, sóng biển và triều cường lại khiến tình trạng sạt lở vốn đã nghiêm trọng nay lại càng nghiêm trọng hơn.
Sạt lở mỗi năm cũng khiến cuộc sống của người dân xã đảo Tam Hải luôn đặt trong tình trạng bị uy hiếp.

Bờ biển Tam Hải bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hàng km. Tuy nhiên đến nay địa phương vẫn chưa có phương án tối ưu nào để nhằm khắc phục, hạn chế vấn đề này

Ảnh: Mạnh Cường

Ông Trần Văn Thông (49 tuổi, ở thôn 4, xã Tam Hải), cho biết mỗi năm nước biển xâm thực ăn sâu vào đất liền gây sạt lở hầu hết các thôn trên địa bàn xã đe dọa cuộc sống của người dân. Sạt lở cũng khiến hàng trăm ao tôm đang nuôi gần sát bờ biển có nguy cơ bị xóa xổ. “Với tình trạng sạt lở mạnh kiểu này thì không riêng gì ao tôm, nhà dân mà cả xã đảo này cũng đang bị uy hiếp bởi sự xâm thực mạnh của sóng biển”, ông Huy nói

Ảnh: Mạnh Cường

Nhiều công trình, nhà dân sạt lở bị cuốn trôi xuống biển

Ảnh: Mạnh Cường

Nhà dân bị sạt lở cuốn trôi ra biển

Ảnh: Mạnh Cường

Từng mảng bê tông đổ sập sau khi bờ biển sạt lở

Ảnh: Mạnh Cường

Sóng đánh, nước biểm xâm thực khiến các rừng cây dương liễu có nhiệm vụ chắn gió bị sóng biển đánh ngã đổ trơ gốc

Ảnh: Mạnh Cường

Nhiều ao tôm của người dân phải bỏ hoang do sóng đánh gây sạt lở

Ảnh: Mạnh Cường

Nhiều ao tôm của người dân phải bỏ hoang do sóng đánh gây sạt lở

Ảnh: Mạnh Cường

Theo người dân, tình trạng sạt lở kéo dài nhiều năm nay. Đáng nói, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa rồi tình hình sạt lở lại sảy ra nghiêm trọng hơn uy hiếp nhiều nhà cửa, ao tôm của hàng chục hộ dân

Ảnh: Mạnh Cường

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Tam Hải, cho biết trung bình mỗi năm, sóng biển lấn sâu vào ven bờ biển ở thôn Bình Trung và cửa biển Cửa Lở khoảng 15 m.

Ảnh: Mạnh Cường

Theo ông Nguyễn Tấn Hùng, tình trạng sạt lở này đã diễn ra mấy chục năm qua. Chính quyền xã đã có kiến nghị xây dựng kè chống sạt lở và được chính huyện thống nhất, tuy nhiên, vẫn chưa có kinh phí để triển khai xây dựng công trình kè này

Ảnh: Mạnh Cường

Những năm qua bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài hàng km

Ảnh: Mạnh Cường

Nhà dân bị bỏ hoang sau khi chính quyền di dời một số hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn

Ảnh: Mạnh Cường

Nhiều nhà ở, chòi canh giữ ao tôm của các hộ dân ở xã đảo Tam Hải bị sóng biển đánh làm sụp đổ, hư hỏng.

Ảnh: Mạnh Cường


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.