Bố chú rể chém chết người tới dự đám cưới

28/03/2016 06:16 GMT+7

Khi bà Oanh và ông Trường cùng một số người trên đường trở về nhà sau tiệc cưới thì bị ông Tuyền chặn ở đầu thôn, cầm dao chém .túi bụi.

Khi bà Oanh và ông Trường cùng một số người trên đường trở về nhà sau tiệc cưới thì bị ông Tuyền chặn ở đầu thôn, cầm dao chém .túi bụi.

Tối 27.3, ông Lê Hữu Cường, Chủ tịch UBND xã Thọ Thanh (H.Thường Xuân, Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng, làm bà Bùi Thị Oanh (50 tuổi, ngụ thôn Đông Xuân, xã Thọ Thanh) tử vong và ông Lê Xuân Trường (55 tuổi, Trưởng thôn Đông Xuân) bị thương. Theo ông Cường, nghi phạm gây án là ông Lê Văn Tuyền (52 tuổi, cùng ngụ thôn Đông Xuân).
Theo thông tin ban đầu, gần đây con trai ông Tuyền đang làm việc tại Hà Nội, đưa bạn gái quê ở H.Quan Hóa (Thanh Hóa) về nhà xin phép gia đình làm đám cưới.
Do ông Tuyền một mực phản đối, nên người con trai đã thuê địa điểm cách nhà 3 km tự tổ chức đám cưới và mời anh em, họ hàng, bạn bè đến dự.
Trong số khách đến dự đám cưới vào ngày 27.3 có bà Oanh và ông Trường, đều là anh em, họ hàng với ông Tuyền. Biết tin, ông Tuyền tuyên bố sẽ chém chết những người tham dự đám cưới.
Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi bà Oanh và ông Trường cùng một số người trên đường trở về nhà sau tiệc cưới thì bị ông Tuyền chặn ở đầu thôn, cầm dao chém túi bụi. Bà Oanh đi đầu nên bị chém nhiều nhát, gục xuống đường bất tỉnh; ông Trường bị chém một nhát vào chân.
Nhận tin báo, Công an xã Thọ Thanh đã bắt giữ Lê Văn Tuyền, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà Oanh đã tử vong, còn ông Trường đang được điều trị tại bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.