Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá, đường xuyên quốc gia

02/09/2016 09:09 GMT+7

Ngày 2.9, lãnh đạo Cục Phòng chống tội phạm buôn lậu phía Nam (C74B) - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá một đường dây buôn lậu hơn 40.000 gói thuốc lá và hơn 70 tấn đường cát xuyên quốc gia.

Đường dây này đã hoạt động nhiều năm qua.
Theo C74B, công an bắt giữ được "đầu nậu" là Hoàng Văn Phẩm (41 tuổi, ngụ Thanh Hóa). Ngoài ra, cánh tay đắc lực của Phẩm cũng bị bắt là Phạm Hồng Hà (39 tuổi, ngụ Long An) và Nguyễn Đức Thế (31 tuổi, ngụ Đồng Nai).
Dưới sự chỉ đạo của ông Trần Thanh Hiển - Phó cục trưởng C74B, hàng chục trinh sát ập vào bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển hàng từ Campuchia về VN tại Cửa khẩu Tho Mo (xã Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, tỉnh Long An).
Cơ quan chức năng còn thu giữ được sổ sách ghi chép về việc vận chuyển thuốc lá, đường cát nhập lậu.
Tại Cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận đã móc nối với một số người sinh sống ở Campuchia, thường xuyên tập kết thuốc lá ngoại và đường cát tại địa điểm sát biên giới. Sau đó, điều phối đàn em vận chuyển thuốc lá bằng ghe máy về Long An.
Các nghi can trong đường dây này chủ động phân tán, xé lẻ hàng lậu và thuê nhiều người vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, không tập kết nhiều hàng hoá ở một chỗ, ngụy trang hàng lậu rất kín đáo, trộn lẫn với các hàng hóa khác.
Cụ thể các nghi can tự chế tạo thùng xe 2 ngăn, bên trong chứa thuốc lá còn bên ngoài chứa đường.
Hiện C74B phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.