Bộ Công thương: “Thị trường sẽ ổn định trong vài ngày tới”

24/02/2011 11:04 GMT+7

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú (ảnh) khẳng định: “Bất thường, khó khăn hiện nay của thị trường xăng dầu chỉ kéo dài vài ngày nữa, thị trường sẽ ổn định”.

Các DN đầu mối đã bắt đầu tăng hoa hồng cho các đại lý xăng dầu - Ảnh: D.Đ.Minh

Thứ trưởng nói vài ngày nữa thị trường sẽ ổn định nhưng điều kiện để đảm bảo ổn định chưa thấy như nguồn cung, ngoại tệ cho DN…?

 

Ảnh: M.H

Sau điều chỉnh, không còn chênh lệch tỷ giá chính thức và ngoài thị trường, giúp DN cải thiện tình hình ngoại tệ. Khó mua ngoại tệ là có, nhưng thực tế DN kêu thì kêu, làm vẫn làm được. Thứ hai, tiếp tục áp dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thuế (Bộ Tài chính vừa tiếp tục hạ thuế một số mặt hàng dầu về mức 0%). Ba là các DN đầu mối hết sức thông cảm với đại lý nên đã tăng hoa hồng, bình thường chỉ chở 4 xe téc xăng nay chở 40 xe/ngày, trước đây chỉ chở buổi tối nay cho phép chở xăng dầu cả ban ngày.

Tôi nói sẽ ổn định vì đang sử dụng các biện pháp đồng bộ không chỉ của cơ quan quản lý mà của cả đầu mối và kinh doanh. Có đầu mối cho biết phải khai thác nhiều nguồn, tổng đại lý chưa chở được thì tự thuê xe chở. Chúng tôi đang trù tính một số biện pháp nữa và sẽ công bố các biện pháp quyết liệt hơn khi phù hợp. Có thể là điều tiết tăng sản xuất của lọc dầu Dung Quất để giải quyết vấn đề. Thời gian qua mọi việc diễn biến quá nhanh nên chưa thích ứng kịp, nhưng không phải không xử lý được.

Nhưng nhiều DN cho biết Quỹ bình ổn giá đã hết?

 

Có những DN quỹ bình ổn đã tới hạn, nhưng có nhiều DN quỹ vẫn còn. DN nào gồng lên bán nhiều thì phải chi nhiều. Khi phần chi của Quỹ bình ổn nhiều gấp 5 - 6 lần phần thu, thì cạn nhanh. Vấn đề là trước nay chúng ta nghĩ không có quỹ thì thôi, nhưng điều hành linh hoạt hơn, có thể chi và ghi nợ, khi nào có điều kiện sẽ bổ sung trở lại.

Tất cả các biện pháp áp dụng nhưng nếu không giải quyết được nguyên nhân chính là giá bán lỗ thì không giải quyết được vấn đề. Tại sao chúng ta lại kìm giá trong thời gian dài? Liệu khi giá thế giới tiếp tục tăng, giá trong nước sẽ tăng sốc?

Từ ngày 16-23.2, Quản lý thị trường TP.HCM đã lập biên bản 17 cửa hàng, xăng dầu trong đó có 15 cửa hàng ngưng bán, 2 cửa hàng bán khống chế từ 20.000 -30.000 đồng/lần mua.
Giá là một biện pháp, lúc này có cảm giác đó là biện pháp lớn nhất nhưng không phải thế. Tất nhiên, chúng tôi đang cân nhắc để điều chỉnh vào thời điểm thích hợp, nhưng phải cân nhắc đến giá thế giới tăng giảm, nguồn cung như thế nào và rộng hơn là trong bối cảnh ổn định vĩ mô. Không phải cứ thả giá là ổn, mà như vậy là đá quả bóng sang sân người khác. Chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, cân bằng lợi ích của các nhóm khác nhau, các mục tiêu khác nhau.

Việc tăng sốc hoàn toàn có thể nếu chúng ta điều chỉnh không khéo. Nhưng chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong điều hành, linh hoạt và sáng tạo hơn.

Theo lý, DN nhập không đủ hạn mức, không đảm bảo đủ nguồn hay cây xăng không bán sẽ bị xử phạt. Điều này sẽ được thực hiện như thế nào?

Sau lần này, các cơ quan quản lý phải nghiêm túc xem xét rút kinh nghiệm trong điều hành, DN nào vi phạm sẽ bị xử lý.

Mai Hà (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.