Bộ Công thương xin nhập 50.000 tấn đường

10/01/2015 08:46 GMT+7

Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho nhập 50.000 tấn đường với thuế suất ưu đãi là 0% từ Lào vào VN.

Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho nhập 50.000 tấn đường với thuế suất ưu đãi là 0% từ Lào vào VN.

Theo trình bày của Bộ Công thương, trong chuyến thăm và làm việc tại Lào của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 9 - 10.12.2014, phía Lào đã có đề nghị VN xem xét, áp dụng cơ chế hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường (50.000 tấn/năm) nhập khẩu từ Lào vào VN với thuế suất trong hạn ngạch 0%. Phó thủ tướng đã đồng ý về chủ trương đối với đề nghị này của phía Lào.
Sau khi nhận được văn bản của Bộ Công thương, ngày 6.1, Văn phòng Chính phủ đã đề nghị các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trước ngày 13.1 để có đủ căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.