Bồ Đào Nha - Pháp, 2 giờ ngày 11.7: 'Gà trống' có thể cất tiếng gáy

10/07/2016 14:32 GMT+7

Trận chung kết Euro 2016 giữa Bồ Đào Nha với Pháp có thể sẽ là một cuộc đối đầu thú vị về chiến thuật mà hai bên sẽ cố gắng khai thác những điểm yếu của nhau để giành chiến thắng.

Trận chung kết hiếm khi là trận đấu hấp dẫn nhất ở các giải đấu lớn. Nó thường rất chặt chẽ và căng thẳng, nhưng không đặc biệt về chiến thuật. Đó là trận đấu trong sự thận trọng, chờ đợi đối thủ phạm sai lầm hơn là buộc đối thủ phạm sai lầm qua chiến lược thông minh. Tuy nhiên, trận chung kết Euro 2016 giữa Bồ Đào Nha và Pháp tại Stade de France vào rạng sáng 11.7 (2 giờ, theo giờ VN) hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài hấp dẫn xét đến chuyện họ được xem là 2 đội bóng thú vị ở giải đấu này.
[VIDEO] NGHỆ SĨ CÁP ANH TÀI, HOT GIRL THÙY DUNG VÀ NHÀ BÁO QUANG HUY BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN CHUNG KẾT PHÁP - BỒ ĐÀO NHA

Không thay đổi chiến thuật
 Thú vị ở chỗ họ đều bị chỉ trích trong giai đoạn đầu của giải nhưng cuối cùng đã giành được quyền góp mặt ở trận chung kết. Thú vị ở chỗ họ chính là đoạn kết cho những câu chuyện cổ tích tại Euro 2016, Và thú vị ở chỗ họ luôn thay đổi sơ đồ chiến thuật cho đến khi tìm được một hệ thống ưng ý.    
Do vậy, khi sơ đồ 4-1-3-2 đang hoạt động một cách hiệu quả, HLV Fernando Santos chẳng có lý do gì để cho Bồ Đào Nha chơi với một sơ đồ chiến thuật khác ở trận chung kết. Tương tự, khi mô hình 4-2-3-1 đã giúp đội tuyển Pháp giành được những chiến thắng ấn tượng trước Iceland và Đức thì HLV Didier Deschamps chẳng dại gì thay đổi. 
Tuy nhiên, hệ thống của Bồ Đào Nha sẽ trở nên vững chắc hơn qua sự trở lại của tiền vệ trụ William Carvalho sau khi mãn án treo giò và cả trung vệ Pepe nếu anh kịp bình phục chấn thương. Trong khi đó, do không có biến động về nhân sự, nhiều khả năng Pháp sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát như ở trận đấu với Đức.      
Với cách dàn trận như vậy, hàng tiền vệ được bố trí gần giống với mô hình viên kim cương của Bồ Đào Nha sẽ có thể gặp rất nhiều khó khăn bởi mình W. Carvalho sẽ phải gánh một khối lượng công việc đồ sộ nếu Dimitri Payet trôi dạt vào trung tâm để chơi cùng với Antoine Griezmann và cặp tiền vệ trung tâm Paul Pogba - Blaise Matuidi sẵn sàng ném bom từ phía sau. 
Điều đó có thể buộc 3 tiền vệ tấn công của Bồ Đào Nha - Renato Sanches, Joao Mario và Adrien Silva - phải lui về hỗ trợ tạo thành thế trận dàn ngang, không có lợi cho mặt trận tấn công của họ. Mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn khi các cầu thủ Bồ Đào Nha không có thói quen tranh chấp bóng trên phần sân đối phương mà điều đó sẽ khiến cho lối chơi của họ càng thụ động hơn.
Thế nhưng, biết đâu Bồ Đào Nha lại mong muốn có một thế trận như vậy bởi đó chính là điều kiện lý tưởng nhất để họ tung ra những đợt phản công chết người thông qua đôi chân của Luis Nani, khả năng tăng tốc từ phía sau của Sanches và đặc biệt là Cristiano Ronaldo, cầu thủ chơi phản công kinh hoàng nhất thế giới.              
Ronaldo đọ sức với Griezmann
Antoine Griezmann (trái) sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đưa đội tuyển Pháp đến tầm cao mới AFP
Vậy thì HLV Deschamps sẽ đối phó với Ronaldo như thế nào khi siêu sao này sẽ nỗ lực để phá vỡ kỷ lục ghi 9 bàn của Michel Platini và mang chiến thắng về cho Bồ Đào Nha? Ông nói: “Nếu có một kế hoạch chống lại Ronaldo thì chưa có ai tìm ra công thức đó”. Và do vậy, điều quan trọng mà hàng phòng ngự của Pháp cần phải làm là “phải cảnh giác và hạn chế tầm ảnh hưởng của anh ta”, đặc biệt là ở những pha không chiến.
Trong khi đó, các CĐV của Bồ Đào Nha đang cầu mong cho Pepe kịp bình phục chấn thương bởi anh là người duy nhất có kinh nghiệm đối phó với Griezmann, cầu thủ nguy hiểm nhất của Pháp và đang tranh chấp cả Quả bóng vàng lẫn Chiếc giày vàng với Ronaldo. Nếu để cho Griezmann có khoảng trống, khung thành của thủ môn Rui Patricio sẽ luôn bị đặt trong tình trạng báo động. 
Ronaldo tin rằng “Bồ Đào Nha sẽ thắng trong trận chung kết” nhưng thủ môn Hugo Lloris cũng khẳng định là anh và đồng đội “sẽ đi vào lịch sử của bóng đá Pháp”. Thế nhưng, liệu Lloris có thể vô hiệu hóa mọi cú dứt điểm của Ronaldo? Câu trả lời có thể là “không” và như vậy Ronaldo sẽ phá vỡ kỷ lục của Platini. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chiến thắng sẽ thuộc về Bồ Đào Nha bởi xét cho cùng, đội tuyển Pháp đang có mọi lợi thế trong tay để trở thành nhà vua mới của châu Âu, chấm dứt 8 năm trị vì của bóng đá Tây Ban Nha.            
Phát biểu trước trận đấu
HLV Fernando Santos (Bồ Đào Nha): “Tôi đã nói trước rằng mục tiêu của chúng tôi là được chơi trong trận chung kết và giành chiến thắng. Chúng tôi có niềm tin tuyệt vời vì chúng tôi muốn làm cho người dân Bồ Đào Nha hạnh phúc. Chúng tôi muốn cung cấp cho họ một cái gì đó để ăn mừng.
“Tôi không nghĩ có bất kỳ điểm nào để tranh luận về đội tuyển Pháp. Mọi người đều biết họ rất giỏi. Ngay từ đầu, tôi đã luôn nói rằng có ba ứng viên để giành chiến thắng ở giải đấu này: Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Và sau đó có những ứng viên khác, bao gồm Bồ Đào Nha, những đội cũng có thể giành chiến thắng.
“Nếu chúng tôi phải chú ý đến những cá nhân thì chúng tôi sẽ phải lo lắng về tất cả mọi người - Tôi sẽ phải liệt kê mọi cái tên trong đội tuyển Pháp. Họ nổi tiếng, có những cầu thủ chất lượng hàng đầu đang chơi cho các đội bóng lớn trên khắp thế giới. Tất nhiên, mỗi cá nhân cầu thủ đều có thể tạo ra sự khác biệt, nhưng Bồ Đào Nha cũng có một đội bóng mạnh với những cá nhân có thể đóng vai trò quyết định”.    
HLV Didier Deschamps (Pháp): “Chúng tôi có cơ hội để trở thành nhà vô địch châu Âu. Cho dù bạn 18 tuổi, 20 hay lớn hơn nhiều, có một cơ hội để giành danh hiệu và chúng tôi cần phải nắm lấy mà không cần suy nghĩ về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Các cầu thủ biết họ có được vinh dự chơi trận chung kết Euro 2016 trên sân nhà ở Paris.
“Chúng tôi đã không có cơ hội để làm việc trên các chiến thuật kể từ trận bán kết. Tất cả chỉ là phục hồi từ trận đấu đó, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ của tôi sẽ sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này.
“Bồ Đào Nha có rất nhiều phẩm chất và không phải ngẫu nhiên mà họ đang ở đây. Giống như chúng tôi, họ đã bị chỉ trích khi bắt đầu giải đấu. Giống như chúng tôi, họ đang có mặt trong trận chung kết. Họ là một đội bóng giàu kinh nghiệm có thể thay đổi hệ thống của họ để đối phó với các đối thủ. Bộ ba phòng thủ của họ là rất vững chắc. Họ không cố gắng để giành lại bóng ở vị trí cao trên sân, nhưng cố gắng phản công một cách nhanh chóng với hai cầu thủ rất nhanh của họ trên tuyến đầu”.
Lịch sử đối đầu 
 - Bồ Đào Nha và Pháp đã gặp nhau 24 lần trong quá khứ, Bồ Đào Nha thắng 5 trận, Pháp thắng 18.
- Pháp đã thắng trong 10 trận đấu gần đây với Bồ Đào Nha, gần nhất là trận giao hữu tại Lisbon vào tháng 9-2015 với chiến thắng 1-0 cho Pháp. Trận đấu chính thức gần đây nhất giữa họ cũng đã kết thúc với tỷ số 1-0 có lợi cho Pháp, một cú đá phạt đền thành công của Zinedine Zidane đủ để buộc Bồ Đào Nha phải chia tay với World Cup 2006 ở trận bán kết.
- Lần gần nhất Bồ Đào Nha đá bại được Pháp cách đây đã hơn 40 năm, đó là chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu trên sân Công viên các Hoàng tử vào tháng 4.1975. 
- Đây sẽ là lần thứ tư Bồ Đào Nha và Pháp gặp nhau ở những giải đấu quan trọng. Pháp đã thắng cả 3 trận trước đó và đều ở vòng bán kết - Euro 1984, Euro 2000 và World Cup 2006.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.