Bộ đôi chiến hạm Mỹ thách thức tuyên bố phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

27/05/2018 16:37 GMT+7

Hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã áp sát một loạt thực thể địa lý đang bị chính quyền Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Reuters ngày 27.5 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay.

Trong động thái tiếp tục thách thức tuyên bố phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông, tàu khu trục USS Higgins mang tên lửa hành trình Tomahawk và tuần dương hạm USS Antietam đã đi vào phạm vi 12 hải lý xung quanh nhiều thực thể địa lý đang bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp.
Hai tàu lần lượt đi qua đảo Cây, đảo Linh Côn, đảo Tri Tôn và đảo Phú Lâm.

Tuần dương hạm USS Antietam Hải quân Mỹ
Trước đó, Trung Quốc có hàng loạt hành động quân sự hóa phi pháp tại Biển Đông, bao gồm cho oanh tạc cơ H-6K diễn tập cất hạ cánh tại một đường băng được cho là tại đảo Phú Lâm.
Đến ngày 24.5, Mỹ thông báo không mời Trung Quốc dự cuộc tập trận chung Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018 để phản ứng các hành động gây căng thẳng ở khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.