Bộ đội chốt đơn, giao rau củ tận nhà cho bà con Sài Gòn yên tâm chống dịch

Lê Nam
Lê Nam
24/08/2021 08:12 GMT+7

Suốt gần 3 tháng nay, đoàn phường 4, Q.5 đã triển khai mô hình đi chợ hộ cho người dân trong phường từ những ngày đầu thành phố thực hiện giãn cách. Từ khi thành phố quyết định siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch, mô hình đi chợ hộ của đoàn phường tiếp tục phát huy hiệu quả khi có thêm sự hỗ trợ của lực lượng quân đội.

23.8 là ngày đầu tiên ba chiến sĩ bộ đội trẻ được cử đến để hỗ trợ cho Đoàn Thanh niên phường 4, quận 5, TP.HCM đi chợ hộ cho người dân trên địa bàn.
Không chỉ đến khi TP.HCM thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, suốt gần 3 tháng nay, Đoàn phường đã triển khai mô hình đi chợ hộ cho người dân trong phường từ những ngày đầu thành phố thực hiện giãn cách.
Từ khi thành phố quyết định siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch, mô hình đi chợ hộ của đoàn phường tiếp tục phát huy hiệu quả khi có thêm sự hỗ trợ của lực lượng quân đội. 

Bộ đội hỗ trợ đoàn phường 4, quận 5 đóng gói hàng hóa

Lê Nam

Chiều 23.8, 4 số điện thoại hotline của đoàn phường liên tục “nổ” đơn hàng. Đã gần 3 tháng qua, hơn 200 hộ dân trên địa bàn phường đã dần quen với hình thức mua sắm mới trong ngày dịch. Bởi vậy, tình nguyện viên, cán bộ đoàn cũng ngày một quen việc, quen tay; thậm chí ghi nhớ cả thói quen mua hàng của mỗi hộ dân đều đặn gọi đến. Khi vừa có thông tin đơn hàng, đoàn viên thanh niên sẽ lên bill giá, sau đó chuyển cho các chiến sĩ bộ đội lấy hàng. Do có sẵn nề nếp và kỷ cương được rèn luyện trong quân ngũ mà việc đi chợ cho người dân trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn hẳn. 

Công việc của các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện được san sẻ khi có sự xuất hiện của các chiến sĩ bộ đội

Lê Nam

Mô hình đi chợ của đoàn phường 4 (quận 5) khác với nhiều khu vực khác. Nếu người dân thường mua theo combo có sẵn hoặc lựa chọn một số mặt hàng giới hạn trong ngày, để tình nguyện viên sẽ đến các cửa hàng hoặc bách hóa trong khu vực mua hàng thì tại đây, đoàn phường đã tự xây dựng một “trạm lương thực” với đầy đủ hàng hóa nông sản đa dạng, lên tới hàng chục loại rau củ quả tươi mỗi ngày.
Gần cuối ngày, sau một ngày đi chợ hộ bận rộn, trạm lương thực của đoàn phường cũng trích từ 10-15 phần nhu yếu phẩm để gửi đến các hộ dân đang gặp khó khăn hoặc trong phong tỏa. 
16 giờ chiều, đoàn thành niên phường cùng lực lượng quân đội đã mang các phần quà đến khu dân cư trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, nơi có nhiều sinh viên đang mắc kẹt lại do dịch Covid-19.
 
Tổ trưởng tổ dân phố khi biết đoàn phường có chương trình đi chợ hộ và tặng quà cho những hộ dân đang gặp khó đã chủ động lên danh sách các sinh viên cần giúp đỡ, sau đó gửi lên đoàn phường.
Trong cuối ngày đầu siết chặt giãn cách, tổ trưởng tổ dân phố và các bạn sinh viên đã vô cùng bất ngờ và xúc động khi thấy các chiến sĩ bộ đội đến tận nơi phát lương thực, nhu yếu phẩm cho mình.

Quỳnh Nguyệt bất ngờ và xúc động khi nhận được quà của đoàn phường và chiến sĩ bộ đội gửi tặng chiều 23.8

Lê Nam

Quỳnh Nguyệt (24 tuổi, quê Khánh Hòa) chia sẻ: "Em rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy mấy anh bộ đội ở cự ly gần như vậy, tại hồi giờ chỉ được thấy trong sách vở báo chí thôi, cho nên em rất biết ơn nhà nước và quân đội đã hỗ trợ người dân trong ngày dịch này. Cũng cảm ơn các mạnh thường quân có tấm lòng cao cả". 

Các chiến sĩ bộ đội hỗ trợ mang nhu yếu phẩm vào tận nhà

Lê Nam

Mỗi ngày, trạm lương thực của đoàn phường sẽ mở từ 7 giờ sáng và nhận đơn hàng đi chợ hộ cho người dân trong ngày tới 18 giờ mỗi ngày. Người dân trên địa bàn phường gọi vào số hotline hoặc nhắn tin qua ứng dụng zalo mà đoàn phường cung cấp sẽ được đi chợ hộ miễn phí trong những ngày thành phố siết chặt giãn cách xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.