Bộ đôi sáng lập Bitmain rời ghế CEO doanh nghiệp

Thu Thảo
Thu Thảo
10/01/2019 19:26 GMT+7

Bitmain Technology, hãng sản xuất máy đào tiền mã hóa lớn nhất thế giới, sắp đưa tân CEO lên thay thế hai nhà sáng lập là Jihan Wu và Ketuan Zhan.

Theo South China Morning Post, người kế nhiệm giám đốc điều hành tiềm năng là ông Haichao Wang, hiện giữ vị trí giám đốc kỹ thuật sản phẩm tại doanh nghiệp có trụ sở ở Bắc Kinh. Ông Wang đã đảm nhiệm nhiệm vụ CEO từ Wu và Zhan hồi tháng 12.2018, song hiện chưa có thời điểm cụ thể để ông chính thức lên chức CEO.
Wu và Zhan sẽ tiếp tục là đồng chủ tịch Bitmain. Công ty từ chối bình luận về chuyện thay đổi lãnh đạo doanh nghiệp. Bộ đôi đồng sáng lập hãng sản xuất 75% máy tính chuyên dùng để đào tiền mã hóa trên thế giới sẽ rời khỏi hoạt động kinh doanh thường ngày của công ty, song vẫn sẽ góp giọng lớn trong các quyết định hệ trọng.
Trước Bitmain, ông Wang từng làm việc tại hãng thiết kế chất bán dẫn Availink ở Bắc Kinh từ năm 2010 đến năm 2017. Tại đây, ông đảm trách vai trò lập trình viên phần mềm và quản lý sản phẩm, theo truyền thông Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, trường vốn được xem là Viện Công nghệ Massachusetts của Trung Quốc.
Ông Jihan Wu Ảnh: Bloomberg
Bitmain đang đi qua giai đoạn khó khăn vì “mùa đông” tiền mã hóa kéo dài khiến giá cả giảm sâu. Năm 2018, bitcoin, đồng mã hóa phổ biến nhất thế giới, rớt giá hơn 70%. Tổng cộng gần 500 tỉ USD giá trị thị trường của 2.000 đồng mã hóa trên thế giới bị xóa sạch.
Tháng 9.2018, Bitmain nộp đơn xin chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hồng Kông. Nhiều hãng cạnh tranh với Bitmain như Canaan Creative và Ebang International cũng có động thái tương tự. Dù vậy, cơ quan quản lý thị trường và cơ quan quản lý sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông không nhiều khả năng phê duyệt các IPO của công ty kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa vì lý do thiếu quy định cần thiết.
Tháng trước còn có tin Bitmain lên kế hoạch sa thải bớt nhân viên. Tính đến cuối tháng 6.2018, hãng có 2.594 nhân viên toàn thời gian, bao gồm 840 kỹ sư. Hiện hãng có chừng 3.000 nhân viên và lên kế hoạch sa thải ít nhất 1/3 số nhân sự.
Ông Wu và Zhan thành lập Bitmain năm 2013, lần lượt nắm 21% và 37% cổ phần doanh nghiệp. Theo cơ cấu cổ phần hai loại, cả hai có quyền biểu quyết 10-1 so với các cổ đông phổ thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.