Bộ GTVT gợi ý tỉnh Quảng Trị đề xuất mua lại trạm BOT

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/05/2021 13:00 GMT+7

Trạm BOT Trường Thịnh đặt giữa tỉnh Quảng Trị, được cho là lực cản rất lớn đến sự phát triển của tỉnh này.

Ngày 27.5, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết Bộ GTVT gợi ý tỉnh Quảng Trị chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc huy động nguốn vốn hợp pháp khác để mua lại quyền thu phí ở Trạm BOT Trường Thịnh.
Trước mắt, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án, trình thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sau đó báo cáo với Thủ tướng.
Ông Tiến cũng cho rằng Trạm BOT Trường Thịnh đặt giữa tỉnh Quảng Trị, được cho là lực cản rất lớn đến sự phát triển của tỉnh này. Hiện mỗi ngày vẫn có hàng ngàn ô tô chạy vào đường làng qua xã Triệu Giang để né trạm thu phí, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, người dân bức xúc.
Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã đầu tư 2.097 tỉ đồng để xây dựng 2 đoạn đường với tổng chiều dài 28,8 km. Thời gian thu phí theo hợp đồng BOT khoảng 20 năm.
Trước đó, ngày 13.1.2017, UBND tỉnh Quảng Trị từng có văn bản gửi Bộ GTVT phương án chuyển trạm thu phí đến vị trí giáp ranh giữa huyện Hải Lăng (Quảng Trị) và huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) nhưng không được đồng ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.