Bộ GTVT ủy quyền cho TP.HCM thẩm định các dự án đường sắt

08/03/2015 05:39 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa đồng ý kiến nghị của TP.HCM về việc triển khai dự án xây dựng đường nối từ đại lộ Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đồng thời đề nghị TP.HCM nghiên cứu cơ chế và thu phí để lấy tiền đầu tư, trường hợp không đủ tiền thì phải phân kỳ đầu tư.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa đồng ý kiến nghị của TP.HCM về việc triển khai dự án xây dựng đường nối từ đại lộ Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đồng thời đề nghị TP.HCM nghiên cứu cơ chế và thu phí để lấy tiền đầu tư, trường hợp không đủ tiền thì phải phân kỳ đầu tư.

Bộ trưởng đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (Q.2) và đề nghị TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án nhằm giải quyết ùn ứ giao thông tại vòng xoay này. Bộ trưởng cũng đồng ý kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 đối với dự án nâng cấp, mở rộng QL50 đoạn qua địa phận TP.HCM. Về các dự án đường sắt, ông Thăng cho rằng những gì thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT mà TP.HCM phải trình thẩm định thì Bộ GTVT ủy quyền cho TP nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Trước đó, TP.HCM đã kiến nghị Bộ GTVT các vấn đề trên đồng thời đề xuất Bộ GTVT xem xét, hỗ trợ sử dụng nguồn vốn JICA tài trợ đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3A, 3B, bố trí nguồn vốn để triển khai dự án xây dựng cầu đường sắt Bình Lợi, đầu tư đoạn đường sắt trên cao từ Hòa Hưng - Bình Triệu...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.