Bổ nhiệm thêm một Phó giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
22/04/2022 13:37 GMT+7

Sau khi bổ nhiệm thêm 1 phó giám đốc, hiện Sở GTVT TP. Đà Nẵng đã có 3 phó giám đốc. Tuy nhiên, nửa năm qua, vị trí Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng vẫn 'trống ghế'.

Sáng 22.4, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm chức vụ quản lý đối với Sở GTVT, Sở Tư pháp và Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Xuân Nga, Chánh văn phòng Sở Tư pháp, giữ chức Phó giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Bà Nga (45 tuổi, quê quán xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) có trình độ chuyên môn đại học luật.

Sở GTVT, Sở Tư pháp và Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng có nhân sự mới

Sở GTVT tp.đà nẵng

UBND TP.Đà Nẵng điều động ông Lê Hoàng Phúc, Phó trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng) đến nhận công tác tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng. Ông Lê Hoàng Phúc được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc, thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Ông Phúc (35 tuổi, quê quán Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) tốt nghiệp thạc sĩ công vụ (tại Mỹ) và đại học quản lý hành chính nhà nước.

UBND TP.Đà Nẵng cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng, giữ chức Phó giám đốc Sở GTVT.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa (57 tuổi; quê quán H.Tiên Lữ, Hưng Yên) có trình độ chuyên môn đại học kinh tế tổ chức vận tải ô tô.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Sở GTVT TP.Đà Nẵng có 3 phó giám đốc Sở, gồm ông Nguyễn Trung Nghĩa, ông Đặng Nam Sơn và ông Bùi Hồng Trung (Phó giám đốc phụ trách).

Từ đầu tháng 11.2021 đến nay, Sở GTVT TP.Đà Nẵng vẫn "trống ghế" Giám đốc Sở sau khi ông Lê Văn Trung được điều động sang giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.