Bộ Quốc phòng Mỹ có thể cắt giảm 135.000 binh sĩ

01/08/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 31.7 cho biết Lục quân Mỹ sẽ bị cắt giảm thêm 15 % lực lượng, tức khoảng 135.000 binh sĩ trực chiến toàn thời gian và quân dự bị.

“Quyết định cắt giảm lực lượng vẫn chưa được chấp thuận, nhưng có thể khoảng 70.000 binh sĩ trực chiến sẽ bị cắt giảm và số quân dự bị cắt giảm là khoảng 65.000”, Đài Tiếng nói Nước Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu với báo giới ở Lầu Năm Góc.

Theo ông Hagel, kết quả một cuộc nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy hiện tại lục quân có 490.000 binh sĩ trực chiến, nhưng chỉ cần khoảng 420.000 - 450.000 binh sĩ để thực hiện các sứ mạng ưu tiên (tức cắt giảm khoảng 70.000 binh sĩ hoặc ít hơn).

Quân dự bị, hiện có 555.000 người, có thể bị cắt giảm 65.000 người xuống còn 490.000 người, theo ông Hagel.

"Không quân Mỹ cũng có thể cắt giảm các phi đội máy bay chiến thuật và cắt giảm quy mô phi đội C-130", theo ông Hagel.

Ông Hagel cho biết thêm việc cắt giảm lực lượng kể trên sẽ giúp Bộ Quốc phòng Mỹ tiết kiệm 150 tỉ USD giữa lúc ngân sách quốc phòng eo hẹp.

Nghiên cứu trên còn đưa ra hai giải pháp nhằm đáp ứng chỉ tiêu cắt giảm ngân sách quốc phòng: cắt giảm lực lượng lục quân hoặc là ngừng các chương trình hiện đại hóa công nghệ quốc phòng, ông Hagel cho hay.

Phúc Duy

>> Bài toán cắt giảm ngân sách quốc phòng Mỹ
>> Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng đề phòng Triều Tiên
>> Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên đến 114,3 tỉ USD
>> Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng
>> Đến năm 2015, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng gấp đôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.